(CAO) Hướng tới 30 năm thành lập, Thư viện sách nói Hướng Dương sẽ mở rộng hoạt động thiện nguyện với nhiều sự kiện hướng tới cộng đồng.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù được thành lập từ năm 1998. Từ một đơn vị chuyên làm sách nói cho người mù, đến nay thư viện (trực thuộc Quỹ sách nói dành cho người mù) đã có 27 năm đóng góp cho công việc thiện nguyện này, với khoảng 5.000 tựa sách nói.

Đĩa VCD, CD chủ đề cổ tích tại Thư viện sách nói Hướng Dương.
Để chuẩn bị cho cột mốc 30 năm thành lập, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người mù như đã làm từ lâu nay, Thư viện nỗ lực để góp phần giúp xã hội hiểu hơn về người khiếm thị, để từ đó đồng hành cùng họ trong cuộc sống.
Ông Dương Thành Truyền, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Trẻ, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ sách nói dành cho người mù, cho biết “Chúng tôi rất tâm đắc với định hướng này. Thư viện không chỉ là nơi sản xuất ra các tác phẩm dưới dạng âm thanh, mà sẽ trở thành nơi chốn đi về của người mù, để họ được học, được gia tăng giá trị tinh thần, được bộc lộ tài năng, được thể hiện sự đóng góp của chính mình cho cộng đồng”.

Lớp dạy tin học miễn phí cho sinh viên khiếm thị tại Thư viện sách nói Hướng Dương
Trong tháng 7/2025, Thư viện tổ chức các hoạt động ý nghĩa như đêm văn nghệ “Hát cùng người khiếm thị” (tối 26/7), dự án “Chụp ảnh chân dung cho người khiếm thị” (sáng 31/7).
“Đêm nhạc được lên ý tưởng và tổ chức trong thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi may mắn có được sự đồng hành rất nhiều từ các tình nguyện viên. Với mong muốn sẽ đưa hoạt động này thành định kỳ, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà bảo trợ, để chương trình ngày càng chất lượng, lan tỏa và từ đó đem lại nguồn quỹ ổn định cho việc làm sách nói”- ông Trần Anh Khôi – giám đốc Thư viện cho biết.
Trong tháng 8/2025, thư viện sẽ thành lập thư quán Hướng Dương, nơi có sách và nhiều hoạt động văn hóa miễn phí cho cộng đồng.