(CAO) Ngày 3/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Thành phố chính thức mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với một số địa phương lân cận, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển ngành. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành văn hóa - thể thao đã tổ chức hàng loạt chương trình lớn, hoành tráng, ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các dịp lễ trọng đại.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Nổi bật là lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lên tới 40.000 người, thu hút hàng trăm ngàn người dân, du khách theo dõi trực tiếp và hàng trăm triệu lượt xem trên truyền hình, các nền tảng số. Bên cạnh đó là các sự kiện nghệ thuật đặc sắc như chương trình “Bản giao hưởng hòa bình”, lễ hội ánh sáng với công nghệ drone, 3D mapping, biểu diễn thể thao dưới nước, đờn ca tài tử... đã thực sự biến phố đi bộ Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn thành sân khấu nghệ thuật khổng lồ.
TPHCM cũng ghi nhận những thành tích vượt bậc trong thể thao thành tích cao, với hơn 900 HCV quốc gia và 43 HCV quốc tế. Đồng thời, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án lớn như Rạp xiếc Phú Thọ, nâng cấp sân vận động Thống Nhất, trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu...
Công tác thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn TP đạt được nhiều kết quả to lớn, tích cực, truyền tải thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các hoạt động của thành phố một cách kịp thời và chính xác, phong phú; phản ánh đa dạng các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức… từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội...
Tuy vậy, lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại như: công tác xử phạt vi phạm quảng cáo, kiểm tra biểu diễn nghệ thuật còn nhiều bất cập; chưa có quy định rõ ràng cho một số bộ môn thể thao mới như poker, bowling, muay…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh đây là hội nghị đặc biệt khi thành phố vừa chính thức mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với 2 địa phương lân cận
Trong 6 tháng cuối năm 2025, ngành Văn hoá - Thể thao thành phố sẽ tập trung vào hoàn thiện bộ máy tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa và chuyển đổi số, nâng tầm các sự kiện văn hóa – thể thao, hướng tới mục tiêu: văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh đây là hội nghị đặc biệt khi thành phố vừa chính thức mở rộng địa giới hành chính, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển ngành. Với tinh thần “không bỏ bớt, chỉ điều chỉnh hợp lý”, các hoạt động văn hóa - thể thao đặc trưng của từng khu vực sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy, đồng thời phân bổ lại hợp lý để lan tỏa đều khắp thành phố thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm.
“Việc sáp nhập đặt ra thách thức lớn trong tổ chức bộ máy, nhưng cũng mở ra cơ hội tận dụng thế mạnh của từng địa phương. Sở đã chủ động kiện toàn tổ chức, phân công rõ ràng nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đồng thời lưu ý tiếp nhận, quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, viên chức sau sáp nhập”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.