Tăng cường xử phạt công nhân vi phạm luật giao thông

Thứ Tư, 14/10/2015 22:49  | T.Mạnh

|

(CAO) Chiều 14-10, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ Công an TP.HCM) ra quân xử phạt người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Trong đó chú trọng vào bộ phận công nhân và lỗi đi ngược chiều.

Trong 10 tháng năm 2015, đơn vị này đã xử phạt 20.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ với tổng số tiền nộp phạt là trên 7 tỷ đồng, tạm giữ 1.240 xe mô tô, 12 xe ba gác máy, 20 xe ô tô.

Hai trường hợp vi phạm lỗi đi ngược chiều bị CSGT lập biên bản

Các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn như: đi ngược chiều, đi đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ… chiếm trên 70%. Lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm số lượng nhiều nhất với 4.268 trường hợp bị xử phạt.

Thiếu tá Đào Văn Út – Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm cho biết: “Địa bàn Đội phụ trách có nhiều nhà máy, xí nghiệp nên đối tượng vi phạm chủ yếu là công nhân. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp… tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông để mọi người chấp hành nghiêm khi lưu thông trên đường”.

Clip xử phạt người vi phạm:

Bình luận (0)

Lên đầu trang