(CAO) Cấp sai nhà đất công, cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKDĐ quận cùng 6 cán bộ lãnh án.
Sáng 13/12, sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Thái Học (SN 1967, buôn bán) mức án 12 năm 6 tháng tù, Võ Trung Dũng (SN 1981, Công chức địa chính-xây dựng UBND quận Tân Bình) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa
Liên quan đến vụ án, các bị cáo là cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình gồm: Nguyễn Văn Thuyết (SN 1965, Cựu giám đốc chi nhánh VPĐK) mức án 3 năm tù, Trần Anh Vũ (SN 1985, nhân viện chi nhánh VPĐK) 4 năm tù, Tống Sơn Vũ (SN 1972, Tổ phó Tổ đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc chi nhánh VPĐK) 4 năm 6 tháng tù; Phạm Thị An Nương (SN 1977, Chuyên viên phòng TNMT quận Tân Bình) 4 năm tù, Nguyễn Thanh Lâm (SN 1975, Phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình) 6 năm tù và Trần Văn Tâm (SN 1974, nguyên Trưởng phòng TNMT quận Tân Bình) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo cáo trạng, nhà đất 318/82 Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình thuộc sở hữu Nhà nước do UBND TP.HCM là đại diện chủ sở hữu và giao cho UBND quận Tân Bình quản lý.
Do có mong muốn sở hữu, sử dụng nhà đất 318/82 nên Võ Trung Dũng, Phạm Thái Học đã cùng thực hiện hành vi sử dụng thông tin gian dối, sử dụng tài liệu giả mạo để bổ sung vào hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất đai gồm UBND Phường 5, Chi nhánh VPĐKĐĐ và Phòng TNMT quận Tân Bình. Các cán bộ, công chức thuộc các đơn vị này đã tham mưu cho Lãnh đạo UBND quận Tân Bình ký cấp CGCNQSDĐ cho Phạm Thái Học trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước hơn 14 tỷ đồng.
Cụ thể, Phạm Thái Học đã sử dụng tài liệu giả mạo, kê khai gian dối về thời điểm chuyển quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở; về nguồn gốc; không thực hiện trích lục hồ sơ kê khai năm 1999 nhưng đã sử dụng đơn trích lục trái với thực tế lưu trữ hồ sơ nhằm chiếm đoạt bất động sản nêu trên sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để thực hiện trót lọt hành vi phạm pháp trên, Võ Trung Dũng là công chức Địa chính - Xây dựng UBND Phường 5 đã chuẩn bị trước nội dung gian dối về nguồn gốc nhà đất 318/82 rồi hướng dẫn Học kê khai, sau đó trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không đủ thành phần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, thuộc trường hợp phải từ chối thụ lý. Quá trình giải quyết hồ sơ không thực hiện kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai trên sổ đăng ký nhà-đất; không kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tạo lập nhà ở, tham mưu cho Lãnh đạo UBND Phường 5 xác nhận nhà, đất nêu trên thuộc sở hữu, sử dụng của cá nhân trái quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng .
Riêng Nguyễn Văn Thuyết cùng Nguyễn Thanh Lâm,Trần Anh Vũ, Tống Sơn Vũ, Phạm Thị An Nương và Trần Văn Tâm là các cá nhân có chức vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND quận Tân Bình về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp GCN QSDĐ, đã áp dụng sai quy định của pháp luật về đất đai, cố ý làm trái quy định về tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tài liệu không đủ thành phần, không đủ điều kiện, thuộc trường hợp phải từ chối tiếp nhận giải quyết, quá trình giải quyết mặc dù có căn cứ, điều kiện xác minh, làm rõ nhà, đất thuộc sở hữu, sử dụng của Nhà nước nhưng cố ý không thực hiện. Từ đó xác định sai nguồn gốc sử dụng đất, hình thành nhà ở rồi tham mưu cho Lãnh đạo UBND quận Tân Bình cấp GCN QSDĐ cho Phạm Thái Học, gây thất thoát cho tài sản Nhà nước.
Qua định giá căn nhà nêu trên thời điểm cấp giấy chứng nhận QSDĐ trị giá hơn 8,9 tỷ đồng. Khi khởi tố vụ án, định giá lại hơn 14 tỷ đồng. Học, Dũng, Anh Vũ, Sơn Vũ, Thuyết, Nương, Tâm đã nộp khắc phục hậu quả hơn 10 tỷ đồng.