Bốn người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn đều rất trẻ

Thứ Sáu, 10/06/2016 10:31  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Điểm xuất phát cháy được xác định là từ tầng trệt phía sau cháy lên. Bốn người tử vong trong cửa hàng bếp điện từ đều ở độ tuổi rất trẻ.

Cháy cửa hàng bếp điện từ, 4 người chết

Đến 10 giờ 15 trưa 10-6, hiện trường vụ cháy cửa hàng bếp từ trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993), Bùi Thế Thảo (SN 1994), Phùng Nam Anh (SN 1994, cả 3 quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (SN 1992, quê Sóc Trăng, bạn gái của Hoàng).

Nạn nhân bị thương là bà Nguyễn Thị Năm Lý (SN 1965, quê Phú Thọ).

 
Hiện trường xảy ra vụ cháy

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc PCCC TP.HCM cho biết, đám cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 và được dập tắt khoảng 5 giờ 15. Lúc 5 gờ 10 phút lực lượng chức năng phát hiện các thi thể nạn nhân.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chủ hộ kinh doanh cửa hàng trên là ông Trần Hợp Phúc (SN 1986, quê Hà Nội), chủ nhà là bà Trần Hước Chi (SN 1951, ngụ Q.11). Ngôi nhà trên gồm 1 trệt, 1 lầu.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc PCCC TP.HCM thông tin đến báo chí

Diện tích cháy khoảng 75m2/148m2. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy, bảo vệ được 76m2/148m2 diện tích cháy và toàn bộ diện tích 148m2/148m2 tiệm sửa xe Ba Tiên liền kề bên phải và toàn bộ diện tích 148m2/148m2 công ty TNHH MTV Trí Hóa Chất phân phối hóa chất xây dựng liền kề bên trái.

Một số tài sản bị cháy được di chuyển ra ngoài. Công an đang khám nghiệm bên trong để xác định nguyên nhân

Nguyên nhân chính thức và con số thiệt hại đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang