Cháy chung cư, đôi vợ chồng già nhảy từ tầng 3 để thoát thân

Thứ Năm, 27/08/2015 22:03  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Thấy khói bốc lên cuồn cuộn, cụ Câu cùng vợ của mình liều mình nhảy từ tầng 3 sang ban công nhà bên cạnh để tránh ngạt khói.

Khoảng 19 giờ 15 tối 27-8, ngọn lửa bùng phát tại lối đi chung của căn nhà 4 tầng (số 160 đường Trần Phú, P.9, Q.5, TP.HCM) rồi nhanh chóng lan sang tầng 1 của ngôi nhà kinh doanh cơ khí và bít luôn lối thoát hiểm.

Hiện trường xảy ra vụ cháy
8 người ở các tầng trên người bị kẹt bên trong hô hoán cầu cứu. Lực lượng dân phòng dùng nhiều bình CO2 để khống chế ngọn lửa nhưng không thành.

Do hoảng sợ, vợ chồng cụ Lê Tiến Câu (73 tuổi) đã nhảy từ tầng 3 sang ban công nhà bên cạnh (khoảng cách hơn 0,5m) để thoát thân. May mắn cả hai đều an toàn sau cú nhảy liều mình.

Vợ chồng cụ Câu nhảy sang ban công nhà bên cạnh để tránh ngạt khói
Một xe máy bị cháy trơ khung

Phòng CS PCCC Q.8 huy động hàng chục chiến sĩ và phương tiện chữa cháy đến hiện trường. 10 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Lính cứu hỏa nhanh chóng mang bình dưỡng khí giải cứu 6 nạn nhân bị mắt bên trong ra ngoài.

Vụ cháy làm nhiều xe máy dựng tại lối đi chung bị cháy rụi. Nguyên nhân đang được công an điều tra.

Bình luận (1)

Đọc tiêu đề mà sợ hết hồn cho hai cụ.

Vande - Thứ Sáu, 28/08/2015, 19:27 Trả lời | Thích
Lên đầu trang