Lâm Đồng:

Cháy nhà trẻ tư nhân, 3 đứa trẻ được cứu sống kịp thời

Thứ Hai, 10/08/2015 21:32  | Ngọc Hà

|

(CAO) Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 10-8-2015, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà số 30 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của gia đình ông Trần Tấn Dũng (50 tuổi), nơi đang nhận giữ 7 đứa trẻ độ tuổi 18 tháng đến 5 tuổi.

Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh khiến thêm hai căn nhà 26,28 liền kề bùng cháy dữ dội. Chính các cháu nhỏ đã phát hiện ra tia chớp lóe lên trên ổ điện nên báo cho người lớn.

Ngay sau đó, mọi người vội vã bế, dẫn các cháu bỏ chạy ra khỏi nhà kịp thời, may mắn không ai bị bỏng, thương vong. Công tác chữa cháy tại chỗ không ngăn được ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi 3 căn nhà trên. Một số ngôi nhà xung quanh 3 căn nhà trên cũng bị cháy sém.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 thuộc Sở PCCC tỉnh Lâm Đồng huy động 4 xe chữa cháy cùng 25 chiến sĩ từ TP.Đà Lạt đến thị trấn D’Ran hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa bị khống chế. Toàn bộ tài sản của 3 nhà đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Thông tin từ phía cảnh sát PCCC cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố chập điện. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang