Đối tượng sát hại bạn gái vì níu kéo tình cảm bất thành lãnh án chung thân

Thứ Năm, 26/10/2023 15:23

|

(CAO) Xác định bị cáo có thành tích trong việc thành lập và tham gia hội, nhóm thiện nguyện nên Toà đã quyết định giảm án từ tử hình xuống chung thân.

Ngày 26/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội, tuyên giảm mức án từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo Mai Xuân Thái (SN 1982, ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo bản án, khoảng cuối tháng 11/2021, bị cáo Thái quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Q. (SN 1982, ở Hà Nội). Cuối tháng 6/2022, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Q. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với nhân tình.

Thái không đồng ý và nảy sinh ý định tìm gặp chị Q. để níu kéo, nếu không được sẽ giết tình nhân rồi tự sát.

Bị cáo Mai Xuân Thái tại tòa

Khoảng 11h30 ngày 11/8/2022, bị cáo đến trước cửa ngân hàng nơi Q. làm việc chờ sẵn rồi đi theo nhân tình đến lớp tập Yoga.

13h20 cùng ngày, chị Q. rời phòng tập, về nơi làm việc theo hướng Phố Huế - Hàng Bài. Lúc này, bị cáo điều khiển xe máy đi song song. Khi đến trước số nhà 17 phố Hàng Bài, Thái chạy xe máy vượt lên, chặn xe chị Q. dừng lại và nói: “Bây giờ như thế nào?”. Lúc này, chị Q. đáp: “Ông cút ra khỏi cuộc đời tôi”.

Sau khi hai người lời qua tiếng lại, chị Q. ngồi lên xe máy định rời đi thì bị cáo Thái lấy dao nhọn đã chuẩn bị trước đâm một nhát vào vùng lưng nhân tình.

Bị tấn công bất ngờ, chị Q. xuống xe máy, bỏ chạy lên vỉa hè. Không buông tha, Thái cầm dao chạy đuổi theo nạn nhân. Đến khu vực trước cửa rạp Kim Đồng, bị cáo đuổi kịp và dùng dao đâm 13 nhát vào người Q. khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Thái cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng mình để tự sát rồi vứt hung khí xuống lòng đường, cố tiến lại vị trí chị Q. đã tử vong, nằm và ôm nạn nhân.

Sau đó, bị cáo được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không chết.

Tại phiên toà sơ thẩm tháng 6/2023, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thái mức án tử hình, buộc bị cáo phải bồi thường 600 triệu đồng để phụ cấp nuôi con và mẹ của người đã khuất.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động đến gia đình khắc phục bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư đã xuất trình cho Hội đồng xét xử tình tiết mới: Gia đình bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo từ án tử hình sang chung thân.

Ngoài ra, bị cáo có thành tích trong việc thành lập và tham gia hội, nhóm thiện nguyện mắc phao cứu sinh trên cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy cứu giúp được nhiều nạn nhân có ý định nhảy cầu tự tử.

Vì các lý do trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Mai Xuân Thái từ án tử hình xuống án tù chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang