(CAO) Do nhà của ông Hoành thường xuyên gây tiếng ồn ào, làm bị cáo Đạt mất ngủ nên Đạt ức chế và gây ra hành vi phạm pháp.
Ngày 14/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (SN 1983, ngụ tại TPHCM) mức án 13 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời buộc bị cáo Đạt phải bồi thường các khoản chi phí điều trị, chăm sóc cho bị hại hơn 200 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Tấn Đạt
Theo cáo trạng, bị cáo Đạt và ông Nguyễn Văn Hoành ở cạnh nhà với nhau tại hẻm 894 Võ Văn Kiệt, Phường 5, Quận 5 (cũ). Do nhà của ông Hoành thường xuyên gây tiếng ồn ào, làm Đạt mất ngủ nên Đạt ức chế. Sáng 12/12/2023, Đạt nhìn thấy ông Hoành đang dẫn xe ra khỏi nhà. Đạt lấy con dao rồi ra chỗ ông Hoành đang đứng và bất ngờ dùng dao đâm vào cổ ông Hoành. Ông Hoành bỏ chạy đến cuối hẻm thì ngã. Thấy vậy, Đạt đuổi theo và tiếp tục dùng dao tấn công nạn nhân. Chỉ khi hàng xóm phát hiện sự việc đến can ngăn sự việc mới dừng lại. Ông Hoành được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, Đạt bị khống chế đưa đến công an.
Tại Cơ quan điều tra, Đạt khai nhận hành vi phạm tội là do quá bực tức việc gia đình của ông Hoành thường xuyên gây tiếng ồn lớn làm Đạt mất ngủ về đêm. Qua giám định, ông Hoành bị 64% tỷ lệ tổn thương cơ thể.