Lợi dụng “xe phục vụ khu phong tỏa” để vận chuyển thuốc lá lậu

Thứ Hai, 23/08/2021 18:21  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 23-8, Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Minh (SN 1987, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) về hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối tượng Lê Văn Minh làm việc với công an.

Trước đó, vào ngày 13-8, Minh đã nhờ anh ruột là Lê Văn Bình (SN 1985, ngụ cùng địa phương) điều khiển ô tô tải dán bảng “xe phục vụ lương thực khu phong tỏa” để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ nhà Minh ra Quốc lộ 1A.

Khi đến ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, TX.Cai Lậy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện, bắt giao Công an TX.Cai Lậy.

Chiếc xe chở thuốc lá lậu.

Kiểm tra trên xe có trên 5.200 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Minh khai: bản thân mua bán 400 gói, còn lại 4.800 gói vận chuyển thuê cho 1 người tên Bảy ở tỉnh Long An với tiền công 2 triệu đồng.

Minh còn khai nhận, trước đó đã điều khiển vỏ lãi lưu thông trên kênh Nguyễn Văn Tiếp để đi nhận thuốc lá, rồi sau đó chở về nhà. Sau đó, nhờ anh trai vận chuyển 1 số bao hàng ra Quốc lộ 1A mà không cho biết đó là gì.

Theo điều tra, vào tháng 3 và 4-2021, Minh đã 3 lần mua thuốc lá điếu, mỗi lần từ 280 - 350 gói từ tỉnh Long An đem về Tiền Giang bán lại kiếm lời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang