(CAO) Do người yêu chia tay mình để quay lại sống chung với người tình cũ, ghen tức, nam sinh viên đã mang theo súng đến nhà bắn 'tình địch' trọng thương!
Ngày 23/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến, đã tuyên phạt Trịnh Hùng Mạnh (SN 2004, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TPHCM) mức án 12 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp bị cáo Mạnh chịu mức án 15 năm tù.
Theo cáo trạng, Đặng Huỳnh San Nhi (SN 2004) và Võ Trường Thịnh (SN 2003) sống với nhau như vợ chồng, có một con chung sinh năm 2019. Năm 2023 Nhi và Thịnh mâu thuẫn nên chia tay.

Bị cáo Trịnh Hùng Mạnh
Sau đó, Nhi gặp Trịnh Hùng Mạnh và có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian quen nhau, Nhi chia tay Mạnh và quay lại với Thịnh.
Mạnh không chấp nhận việc bị người tình 'đá' nên trong lòng rất tức giận. Khoảng 11 giờ ngày 03/02/2024, Mạnh đến nhà Nhi tại Khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (trước đây) tìm để nói chuyện níu kéo nhưng Nhi đóng cửa và đuổi Mạnh về.
Sau khi ra về, Mạnh gọi điện thoại hẹn thì Nhi đồng ý. Qua điện thoại, Mạnh biết Thịnh đang ở nhà của Nhi nên ghen tức. Mạnh chạy về nơi ở lấy một khẩu súng dạng rulô, ổ súng có sẵn 06 viên đạn, giấu vào trong người rồi chạy xe quay lại nhà Nhi.
Khi đến nơi, Mạnh gặp Nhi rồi vào trong nhà. Lúc này, giữa Mạnh và Thịnh xảy ra cự cãi. Thịnh đấm vào đầu Mạnh. Mạnh rút súng nhằm bắn trúng bụng Thịnh. Thấy vậy, Nhi đến can ngăn và giằng lấy khẩu súng từ tay Mạnh, đồng thời anh rể Nhi đến khống chế, đưa Mạnh đến Công an phường Bình Hưng Hòa A, giao Mạnh cùng vật chứng cho Công an xử lý. Thịnh được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Thịnh là 36%.
Tại CQĐT, Mạnh khai nhận vào khoảng tháng 8 năm 2023, Mạnh lên mạng internet mua khẩu súng dùng gây án của một người (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng và được tặng kèm 6 viên đạn. Sau đó, Mạnh cất giấu khẩu súng trong nhà với mục đích phòng thân.
Đối với việc Võ Trường Thịnh và Đặng Huỳnh San Nhi có con chung lúc Nhi dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, tại thời điểm Nhi sinh con, Thịnh chưa đủ 18 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.