(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát sau cuộc nhậu, hai nhóm thanh niên đã mang theo dao, tuýp sắt, cây tre và nhiều hung khí khác lao vào hỗn chiến trước khu nhà trọ ở TP Tân Uyên (nay thuộc TPHCM), khiến một người tử vong
Ngày 29/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên án đối với nhóm bị cáo liên quan vụ hỗn chiến đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ trên địa bàn TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay thuộc phường Bình Cơ, TPHCM), làm nạn nhân là Hồ Văn Ngoan tử vong.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Đặng (SN 1988) và Huỳnh Văn Lên (SN 1999) cùng bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Giết người". Các bị cáo Đoàn Thế Cần (SN 1985), Danh Giàu (SN 2003) và Danh Dàu (SN 1993) bị tuyên từ 13 năm đến 16 năm tù cùng về tội danh này.

Các bị cáo tại tòa
Đối với nhóm bị cáo tham gia truy đuổi, gây mất an ninh trật tự, Phạm Hữu Thành (SN 2006) bị tuyên 3 năm tù và Trần Hiếu Nghĩa (SN 2001) lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Theo cáo trạng, tối 17/5/2025, Đặng cùng Cần, Danh Dàu và một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà Cần ở đường Hội Nghĩa 92. Sau cuộc nhậu, rạng sáng 18/5, khi điều khiển xe máy đi ngang khu nhà trọ Bùi Văn Hiếu trên đường Hội Nghĩa 94, Đặng gặp nhóm anh Hồ Văn Ngoan đang ngồi uống bia trước dãy trọ.
Tại đây, Đặng nhiều lần nẹt pô xe và chửi bới nhóm của Ngoan. Bực tức, Phạm Hữu Thành cầm ly thủy tinh ném trúng lưng Đặng. Sau va chạm, Đặng bỏ chạy về rủ Cần cùng quay lại trả thù. Nhận lời, Cần lấy hai thanh sắt hộp làm hung khí. Do thấy đối phương đông người, cả hai tiếp tục quay về gọi thêm Huỳnh Văn Lên, Danh Giàu và Danh Dàu tham gia. Trong lúc đó, phía nhóm Ngoan cũng chuẩn bị nhiều cây sào kim loại để phòng thủ. Thành còn rủ thêm Trần Hiếu Nghĩa mang theo dao tự chế đến hỗ trợ.
Ít phút sau, hai nhóm gặp nhau trước khu nhà trọ và lao vào hỗn chiến. Lên cầm dao, Đặng cầm cây tre, Cần cầm thanh sắt, Danh Dàu cầm cây sào phơi đồ, còn Danh Giàu dùng tay chân tấn công các nạn nhân.
Khi Ngoan bỏ chạy vào hành lang dãy trọ, Đặng, Lên và Giàu tiếp tục truy đuổi. Lên dùng dao đâm nhiều nhát vào tay, vai và ngực trái nạn nhân; Đặng dùng cây tre đánh liên tiếp vào vùng đầu, còn Giàu dùng tay chân đánh vào người anh Ngoan. Sau khi thấy nạn nhân gục với nhiều vết thương, cả nhóm rời khỏi hiện trường.
Không dừng lại, trên đường bỏ trốn, Nghĩa điều khiển xe chở Thành cầm dao truy đuổi nhóm của Đặng để trả thù. Thành chém trúng lưng Cần khiến người này ngã xe, sau đó tiếp tục truy đuổi những người còn lại và gây thương tích cho Danh Dàu cùng một số người khác.
Anh Hồ Văn Ngoan được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do choáng mất máu cấp từ vết thương làm đứt động mạch và tĩnh mạch vùng nách trái.
Sau vụ án, các bị cáo lần lượt bị triệu tập, đầu thú hoặc bị bắt giữ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo.