Hỗn chiến trong sân trường, một người thiệt mạng

Thứ Bảy, 07/11/2015 18:04  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Bị vấp ngã khi đang rượt đuổi nhóm thanh niên gây náo loạn sân trường, Tá bị một đối tượng quay lại đâm nhiều, tử vong.

Theo điều tra của công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), khoảng 14 giờ chiều 6-11, Nguyễn Thành Thanh (19 tuổi, trú xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu nhẹt, sau đó đi uống trà sữa.

Nạn nhân tử vong do bị đâm thủng phổi - Ảnh: Lê Huân

Tai đây, cả nhóm gặp Kiệt, gọi Thanh bằng cậu (đang học tại Trường THCS Tân Thuận 3, huyện Hàm Thuận Nam) nên ngồi chung bàn. Trong lúc nói chuyện, Kiệt kể lại chuyện bị thầy giáo đánh khiến Thanh tức giận. Đối tượng này rủ thêm Là, Tú (thường gọi là Tý) và Đức (cùng xã Tân Thuận) vào trường tìm thầy giáo giải quyết mâu thuẫn.

Một lát sau, nhóm 4 thanh niên vào sân trường la hét, gây náo loạn cả trường trong giờ học. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tá (33 tuổi, trực bảo vệ trường thay cho cha) đến yêu cầu nhóm thanh niên này ra khỏi trường thì xảy ra ẩu đả.

Vụ việc gây náo động trường THCS Tân Thuận 3 - Ảnh: Lê Huân

Anh Tá dùng cây sắt rượt đuổi nhóm của Thanh chạy ra khỏi cổng trường. Tuy nhiên, đang chạy thì anh Tá bỗng nhiên vấp ngã, cùng lúc, Thanh quay ngược lại dùng dao đâm 3 nhát vào lưng khiến Tá tử vong tại chỗ.

Nhận tin, công an huyện Hàm Thuận Nam ngay lập tức vào cuộc và bắt khẩn cấp 4 thanh niên  Thanh, Là, Tú và Đức để điều tra vụ việc.

Bình luận (1)

Học sinh mà côn đồ như thế nên mông pháp luật trật mạnh để còn răng đe cho những người khác thật là cảm ơn

Nguyễn thanh trọng - Thứ Ba, 05/04/2016, 22:38 Trả lời | Thích
Lên đầu trang