Kẻ giả danh Đại tá, đi xe biển số xanh giả lừa 8 tỷ đồng lãnh án nặng

Thứ Ba, 25/02/2025 20:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng, Lê Thừa Sơn (50 tuổi) quen biết với 3 người phụ nữ. Sơn đóng giả làm Đại tá Công an, thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua “chạy” án, giúp đòi nợ, vay tiền làm dự án… rồi chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Ngày 25/2, TAND TP.Đà Nẵng xét xử Lê Thừa Sơn (50 tuổi, HKTT: xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, vào tháng 4/2023, Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng để mua bán đồ gỗ mỹ nghệ và có quen biết với chị N.T.D. (35 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Qua chị D., Sơn quen chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) và chị Phùng Thị Huế (45 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Bị cáo Lê Thừa Sơn.

Sơn giới thiệu là công an, cấp hàm Đại tá, làm việc tại Bộ Công an, có các mối quan hệ của các lãnh đạo cấp cao và có làm thêm nghề mua bán đồ gỗ mỹ nghệ. Sơn gửi ảnh chụp thẻ chứng minh CAND giả gửi qua zalo cho những người phụ nữ trên. Sơn dùng các xe ôtô mang các biển số khác nhau, có biển số xanh (giả) để đi lại khiến mọi người càng tin.

Tháng 5/2023, chị Huế nói với Sơn là đang bị người khác tại TPHCM nợ tiền và em gái là Phùng Thị Nghệ đang bị Công an TPHCM tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên nhờ Sơn giúp đòi lại nợ và Nghệ được tại ngoại.

Sơn yêu cầu chị Huế đưa 2 tỷ đồng, cam kết trong 2 tháng xong việc. Đầu tháng 5/2023, chị Huế đưa cho Sơn 2 tỷ đồng.

Sơn có quan hệ tình cảm với chị Nhung. Tháng 6/2023, Sơn biết chị Nhung có mua một thửa đất ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và ngỏ ý giúp chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp thành đất ở. Sơn yêu cầu chi phí là 1,3 tỷ đồng. Chị Nhung đưa trước 700 triệu đồng.

Ngoài ra, Sơn nói là mình có khu đất 14.000m2 đất ruộng ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và đang cần tiền để san lấp mặt bằng, chuyển sang đất ở và phân lô để bán. Sơn khoe đang cần tiền xin giấy phép khai thác mỏ đất tại huyện Nông Cống. Chị Nhung tin tưởng, từ tháng 6 đến tháng 8/2023 nhiều lần cho Sơn mượn tiền.

Chứng minh CAND giả, tang vật liên quan mà bị can Lê Thừa Sơn sử dụng.

Qua đơn tố giác của các nạn nhân, đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng bắt giữ Sơn; thu giữ 1 ôtô BS: 51G-565.49; chứng minh CAND giả mang tên Sơn; 1 còng số 8; 2 BS: 80A-565.49 xanh (giả) và 1 điện thoại Iphone 14 pro, một số tiền mặt.

Theo điều tra, tất cả các thông tin Sơn nói đều là bịa đặt. Sơn giả danh Công an. Sơn chiếm đoạt của chị Huế và chị Nhung 8 tỷ đồng, dùng để tiêu xài và trả nợ. Sau đó, Sơn bồi thường cho chị Nhung 5,7 tỷ đồng và chị Huế 2 tỷ đồng.

Các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Qua xét xử, chiều 25/2, HĐXX tuyên Lê Thừa Sơn 16 năm tù: 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vụ án cũng là bài học cho nhiều chị em cả tin, mù quáng trong quan hệ tình cảm, làm ăn, “chạy” án…

Ôtô gắn biển số xanh giả mà Lê Thừa Sơn dùng để đi lại và gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang