Kẻ trộm hiếp thiếu nữ trên gác

Thứ Ba, 19/04/2016 15:29  | Song Ngân

|

(CAO) Chiều 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa tiếp nhận từ Công an phường Tam Phú đối tượng Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản và hiếp dâm”.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, Trường và một đối tượng (chưa rõ lai lịch, cùng nghiện ma túy) rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sau một hồi rão quanh các khu phố, khi đến đường số 6, phường Tam Phú phát hiện nhà trọ chị P. (23 tuổi, nhân viên bán vé xe buýt) không đóng cửa sau nên Trường trèo tường vào, đối tượng còn lại đứng bên ngoài cảnh giới.

Đối tượng Lê Nhật Trường

Khi vào trong nhà, Trường lục soát lấy tài sản thì một người dân ở trên nhà cao tầng cạnh đó nhìn thấy nên gọi điện báo công an. Trong thời gian này, Trường tìm kiếm tài sản lấy trộm thì thấy chị P. đang nằm ngủ trên gác, mặc đồ hở hang.

Nơi Trường leo tường rào đột nhập
Căn gác, nơi tên trộm thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân

Đang là kẻ trộm, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Trường nỗi máu dâm dùng cây kéo khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Cùng lúc này, nghe tiếng lực lượng công an phường đến, tên Trường chạy vào một góc nhà trốn, chị P. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng chỉ mặc chiếc áo trên người.

Ngay sau đó lực lượng công an đã bắt được tên trộm cũng trong tình trạng “khỏa thân”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang