Nhiều cửa hàng ĐTDĐ tại TPHCM sập bẫy ‘nhà ảo thuật’, bị mất tài sản lúc nào không hay

Thứ Tư, 19/08/2026 11:58

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Thái An (SN 2001) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Trước đó, CAP.Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.Th.H, chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Quang Trung, về việc bị mất một điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Theo trình báo, khoảng 17 giờ ngày 1/8, một nam thanh niên đến cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone 15 Pro Max. Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục yêu cầu nhân viên cho xem nhiều điện thoại, đồng thời hỏi về các chức năng của máy nhằm phân tán sự chú ý.

Lợi dụng thời điểm cửa hàng đông khách, đối tượng lấy lý do bị đau mắt, cần đi mua thuốc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị H. kiểm tra và phát hiện một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã bị lấy mất.

Nguyễn Huỳnh Thái An tại cơ quan điều tra 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy CAP.Gò Vấp nhận định vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây tâm lý bất an trong nhân dân nên chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP khẩn trương truy xét.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Mai Văn Dương, Phó Trưởng CAP.Gò Vấp, lực lượng trinh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát các nguồn tin và tiến hành sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Huỳnh Thái An là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc. Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Công an phường đã đưa An về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu An quanh co, đưa ra nhiều thông tin nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được lực lượng điều tra thu thập, phân tích và đấu tranh, An đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, An từ Đồng Nai lên TPHCM từ tháng 7/2026 nhưng chưa tìm được việc làm. Do cần tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định đến các cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 1/8, An đến cửa hàng trên đường Quang Trung, thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại iPhone 15 Pro Max. Sau đó, An bán chiếc điện thoại cho một người có tài khoản Facebook tên “Nguyễn V.” với giá 16,5 triệu đồng. Số tiền này được An sử dụng để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, An khai nhận trước đó, ngày 20/7, đã thực hiện một vụ chiếm đoạt điện thoại iPhone 15 Pro Max tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Oanh.

Để thực hiện vụ việc, An chuẩn bị trước một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã hư hỏng rồi đến cửa hàng giả làm khách mua điện thoại. Tương tự thủ đoạn trong vụ việc ngày 1/8, An liên tục yêu cầu nhân viên cho xem nhiều điện thoại cùng lúc nhằm làm mất cảnh giác. Lợi dụng sơ hở, An nhanh chóng đánh tráo điện thoại đã chuẩn bị với một chiếc iPhone 15 Pro Max của cửa hàng rồi lấy lý do để rời đi.

Sau đó, An bán chiếc điện thoại này cho một người có tài khoản Facebook tên “Trương Quang H.” với giá 13,5 triệu đồng và sử dụng số tiền để đánh bạc qua mạng.

Từ lời khai của An, CAP.Gò Vấp đã thu hồi được hai điện thoại liên quan đến các vụ việc và đang tiếp tục xác minh, làm rõ những nội dung có liên quan để xử lý theo quy định.

Hiện trường nơi đối tượng ra tay gây án 

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Anh, cán bộ điều tra CAP.Gò Vấp, điểm chung trong các vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan, sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong quá trình quản lý tài sản.

Qua vụ việc cho thấy, các đối tượng phạm tội có xu hướng nghiên cứu kỹ địa điểm, kiên nhẫn chờ thời cơ và chỉ thực hiện hành vi khi phát hiện sơ hở trong việc quản lý tài sản. Do đó, bên cạnh sự chủ động đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng Công an, người dân và các cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là tại những nơi thường xuyên có khách ra vào.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, CAP.Gò Vấp luôn chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Việc nhanh chóng truy xét, làm rõ các vụ chiếm đoạt tài sản trên tiếp tục thể hiện tinh thần “gần dân nhất”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và giữ vững ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, CAP.Gò Vấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, qua đó góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang