Nữ thầy bói lừa “cúng hóa giải vong theo, sinh con phạm giờ” chiếm đoạt 28 tỷ đồng

Thứ Ba, 23/06/2026 11:44

|

(CAO) Nữ “thầy bói" lừa đảo bằng cách bịa đặt các câu chuyện tâm linh như bị “vong theo”, “bùa ngải”, “duyên âm”, sinh con “phạm giờ”, người thân gặp đại nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng để hù dọa, lừa lấy tiền.

Ngày 23/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (SN 1990, ngụ TP.HCM) chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Trang lập nhiều tài khoản Facebook và Zalo để quảng bá hoạt động xem bói, tư vấn phong thủy, tâm linh và bán vật phẩm phong thủy. Đến khoảng tháng 3/2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách bịa đặt các câu chuyện tâm linh như bị “vong theo”, “bùa ngải”, “duyên âm”, sinh con “phạm giờ”, người thân gặp đại nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Đánh vào tâm lý lo sợ của khách hàng, Trang yêu cầu các bị hại chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ “cúng giải hạn”, “đuổi vong”, “hóa giải bùa ngải”, “nâng cung tử vi”… Đồng thời, bị cáo cam kết sau khi hoàn tất nghi lễ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trong thời gian từ 7 đến 15 ngày nhằm tạo lòng tin. Tin lời Trang, nhiều người đã giao tiền mặt hoặc chuyển khoản với số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Trang đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 31 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng 28,1 tỷ đồng. Trong đó, nhiều trường hợp bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn như anh Võ Thanh Sang hơn 3,7 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo hơn 3,5 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Bích Huyên 3,3 tỷ đồng, bà Ngô Thị Mai Hà 2,8 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2,4 tỷ đồng và chị Lâm Thúy An 2,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trang sử dụng để trả nợ và phục vụ nhu cầu cá nhân. Để kéo dài thời gian và tạo thêm niềm tin cho các nạn nhân, bị cáo còn ký hợp đồng vay tiền, hứa hẹn hoàn trả hoặc tiếp tục đưa ra các lý do liên quan đến tâm linh nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.

HĐXX nhận định hành vi của Phan Thị Thu Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Việc xử lý nghiêm bị cáo là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang