Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 150 bánh heroin

Thứ Hai, 11/01/2021 11:12  | Văn Tình

|

(CATP) Do bị lực lượng chức năng truy quét gắt gao ở dọc tuyến Tây Bắc, nhóm tội phạm ma túy chuyển hướng vào Nghệ An, móc nối với tội phạm ma túy người Lào hình thành đường dây ma túy lớn. Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy này, bắt 4 đối tượng, thu 150 bánh heroin và 126kg ma túy đá.

LỘ DIỆN ĐƯỜNG DÂY MA TÚY "KHỦNG"

Ngày 10-1-2020, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh phát hiện có một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào sang tỉnh này theo đường tiểu ngạch. Từ đây, "hàng" được bọn tội phạm đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Tiến hành xác minh, thu thập thông tin cho thấy, đường dây ma túy này do các đối tượng người Mông ở Lào cấu kết với người Mông ở 2 tỉnh Nghệ An và Điện Biên thành lập. Đây là nhóm tội phạm hoạt động rất kín kẽ, chỉ trong mối quan hệ thân thiết, không cho người ngoài tham gia. Quá trình liên hệ với nhau, chúng sử dụng tiếng dân tộc Mông để trao đổi nên người ngoài rất khó nhận ra. Mỗi chuyến "hàng", các đối tượng mua bán với số lượng lớn, biết rõ sẽ bị xử lý rất nặng nền nên chúng đều rất liều lĩnh, trang bị súng, lựu đạn và sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Giám định tang vật

Trước khi thực hiện một vụ vận chuyển "hàng", các đối tượng ở Việt Nam sử dụng ám hiệu hoặc tiếng lóng để liên hệ với những đối tượng ở Lào, thông báo số lượng cần mua. Các đối tượng ở Lào sẽ đi đặt "hàng", bỏ vào bao tải rồi vận chuyển theo đường tiểu ngạch đưa sang khu vực biên giới Việt Nam. Từ đây, chúng tiếp tục theo QL7A đưa ma túy về xuôi rồi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập chuyên án đấu tranh. Nhiều tổ trinh sát được phân công bám trụ dọc QL7A và khu vực rừng dọc biên giới Việt - Lào.

SA LƯỚI CÙNG 8 BAO TẢI ĐỰNG MA TÚY

Ban chuyên án còn phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục CSĐTTP về ma túy và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An để trao đổi thông tin. Qua đó, xác định những đối tượng nghi vấn tham gia đường dây ma túy này đều là thành phần cộm cán, có bề dày hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian qua, các đường dây ma túy bị lực lượng chức năng đánh mạnh dọc tuyến Tây Bắc, chúng chuyển hướng vào Nghệ An hoạt động.

Danh tính các đối tượng được làm rõ, gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988, cùng ngụ bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện). Gần đây, chúng thường xuyên xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ngày 7-12-2020, Ban chuyên án nhận được tin các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện một vụ lớn. Ma túy được chúng tập kết tại khu vực biên giới Lào, chuẩn bị đưa sang H.Kỳ Sơn. Ban chuyên án triển khai lực lượng mai phục đón bắt. Đến 4 giờ ngày 8-12-2020, Ban chuyên án phát hiện, nhóm 4 đối tượng trên rời khỏi nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén (H.Kỳ Sơn), leo xe bán tải chạy tới Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Sau đó, chúng quay về thị trấn Mường Xén.

Tang vật 150 bánh heroin và 126 ký ma túy đá

Khoảng 5 giờ cùng ngày, khi chiếc xe bán tải về đến khu vực xã Tam Đình (H.Tương Dương, Nghệ An) thì bị lực lượng đánh án bao vây, chặn lại. Các đối tượng tìm đường tháo chạy, nhưng bất thành và cố thủ trong xe. Để trấn áp chúng, chỉ huy đánh án ra lệnh bắn chỉ thiên. Một tổ trinh sát áp sát, phá cửa xe, bắt giữ các đối tượng. Khám xét xe, lực lượng công an thu được 8 bao tải chứa 150 bánh heroin, 126kg ma túy đá. Tại trụ sở công an, cả 4 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Bốn đối tượng bị bắt

Theo đó, khoảng 4 ngày trước, cả bốn rời Điện Biên, hẹn gặp nhau tại Hà Nội. Tại đây, sau khi bàn bạc, chúng chở nhau trên xe bán tải vào Nghệ An. Đến H.Diễn Châu (Nghệ An), Vừ xuống đón xe khách lên thị trấn Mường Xén trước để thỏa thuận với những đối tượng người Mông trú ở Nghệ An và người Mông ở Lào. Sau đó, Thắng, Minh và Pó đi xe bán tải đến. Với tính toán cẩn thận, chúng cứ đinh ninh chuyến "hàng" cuối năm sẽ trót lọt, nhưng không ngờ rằng hành vi của mình đã lọt vào tầm ngắm của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang