Công an TPHCM: Tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều tụ điểm kinh doanh “bóng cười”

Thứ Ba, 06/08/2024 17:43

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường rà soát, lên danh sách và xử lý các điểm, tụ điểm hoạt động phức tạp về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các địa điểm kinh doanh hoạt động tệ nạn xã hội, ma túy và kinh doanh shisha, “bóng cười” trái phép trên địa bàn, tối 05/8/2024, tổ công tác của Công an TPHCM và Công an Quận 7 đã tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu hoạt động phức tạp về ma túy và các địa điểm kinh doanh shisha, bóng cười trên địa bàn. Qua đó, phát hiện hàng loạt vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tổ công tác phát hiện vi phạm về ANTT khi kiểm tra các cơ sở

Tại khách sạn Phi Long (địa chỉ 597-599 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch và khách sạn Phi Long), tổ công tác của CATP đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh lưu trú; qua đó, phát hiện chủ cơ sở không tổ chức thông báo lưu trú đối với 03 khách. Đáng chú ý, trong số khách không thông báo lưu trú có 02 đối tượng gồm Huỳnh Trung Kiệt (SN 2005; cư trú: xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Vạn (SN 1993; cư trú: xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp (loại Methamphetamine).

Tổ công tác đã bàn giao 02 đối tượng trên cho Công an phường Tân Hưng để lập hồ sơ, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định; tập trung truy xét nguồn cung cấp ma túy cho 02 đối tượng và địa điểm đã sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với khách sạn Phi Long về hành vi không thông báo lưu trú theo quy định. 

Cùng thời điểm trên, tổ công tác Công an Quận 7 phát hiện tại hộ kinh doanh Homie (địa chỉ: 04 Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, Quận 7) do Trần Quốc Thới (SN 1999; cư trú: ấp 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là chủ cơ sở, vì lợi nhuận nên đã bất chấp quy định của pháp luật để kinh doanh khí N2O (hay còn gọi là “khí cười”, một loại nằm trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp). Quá trình kiểm tra, xử lý về hành vi kinh doanh “khí cười” trái phép, tổ công tác còn phát hiện hàng loạt sai phạm của hộ kinh doanh Homie liên quan đến lĩnh vực thương mại, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Mở rộng kiểm tra hộ kinh doanh Homie 2 (địa chỉ: 165 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7) do Huỳnh Hà Nguyên (SN 1999; cư trú: khu dân cư Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Quận 7) quản lý. Công an Quận 7 tiếp tục phát hiện các sai phạm kinh doanh “khí cười” trái phép, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động tương tự tại địa chỉ chính. Đáng chú ý, phát hiện, bắt quả tang 03 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa), gồm: P.C.T, L.B.N.L. N.B.K (cùng SN 2000, là bạn bè học cùng trường), các đối tượng từng nhiều lần rủ nhau cùng sử dụng cần sa tại địa điểm trên.

Tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh Homie II

Tại đây, Công an Quận 7 đã thu giữ tổng cộng 08 bình khí cười (loại 47,5kg), hàng chục kg bóng bay (dùng để bơm khí cười), hàng trăm sản phẩm quần áo không hóa đơn, chứng từ và nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện Công an Quận 7 tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Trần Quốc Thới - chủ hộ kinh doanh Homie, Homie 2 và truy xét nguồn gốc khí cười và ma túy (cần sa) mà các đối tượng đã sử dụng tại hộ kinh doanh trên để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TPHCM tăng cường công tác quản lý, phân phối khí N2O để phục vụ cho hoạt động sản xuất, công nghiệp và đã có nhiều cảnh báo việc sử dụng "khí cười" (khí N2O) sẽ làm mất kiểm soát năng lực hành vi, ảnh hưởng tới sức khỏe, gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình kinh doanh, buôn bán trái phép loại khí này; lôi kéo giới trẻ (chủ yếu là học sinh, sinh viên) sử dụng. Ban đầu xuất phát từ những lý do rất đơn giản, như "thấy hay hay, lạ lạ, thử cho biết", "nghe bạn rủ rê", hút thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười... trở thành quen thuộc, rồi muốn tăng liều, dần dần vướng vào ma túy; tổ chức liên hoan, sinh nhật, mời nhau sử dụng ma túy là thú chơi của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Vì vậy, bên cạnh kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các địa điểm kinh doanh để xảy ra tình trạng kinh doanh shisha, “bóng cười” trái phép; CATP kêu gọi mỗi gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền nhắc nhở, giáo dục con em, học sinh, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ tác hại của việc sử dụng bóng cười, shisha để chủ động phòng tránh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang