TPHCM: Ngăn chặn tội phạm ma túy ở các địa bàn trọng điểm

Thứ Hai, 17/02/2025 15:19

|

(CATP) Theo báo cáo mới nhất của UBND TPHCM, thời gian qua tình hình tội phạm ma túy (TPMT) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không), địa bàn trọng điểm với nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới, trong đó có cả việc lợi dụng khoa học công nghệ và các ứng dụng giao hàng công nghệ để hoạt động mua bán ma túy (MT) xuyên biên giới và liên tỉnh nội địa…

Được biết, thời gian qua, bên cạnh hoạt động của các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất MT từ khu vực tam giác vàng về các tỉnh giáp biên giới Campuchia, Lào thì một lượng lớn MT các loại có nguồn gốc từ Châu Âu, Châu Mỹ được các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất về Việt Nam tiêu thụ. Đáng nói, trong nước cũng xuất hiện các dòng dịch chuyển MT từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM và ngược lại qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt và bưu điện, chuyển phát nhanh trong nước.

MT sau khi tập kết về TP được chia nhỏ, cất giấu tại các kho hàng, xưởng sản xuất, căn hộ chung cư, nhà trọ cho thuê. Các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng khoa học công nghệ, lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi, mua bán MT. Bên cạnh đó, tình trạng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất MT tại các cơ sở kinh doanh có liên quan đến ANTT, các khu chung cư, nhà cao tầng, khu nhà lưu trú... vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các đối tượng cùng tang vật trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Lâm Thành Trung cầm đầu bị Công an TPHCM triệt phá

Trước thực trạng đó, trong năm 2024, UBND TP cũng đã ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống MT trên địa bàn; chương trình phòng, chống MT trong thanh, thiếu niên; chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về MT năm 2024; phân bổ tiếp nhận người sử dụng trái phép chất MT để xác định tình trạng nghiện và người nghiện MT vào cơ sở cai nghiện MT của TP... đã đạt được kết quả khả quan.

Trong năm 2024, các lực lượng chức năng của TP đã phát hiện 3.482 vụ, 8.996 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về MT. Trong năm qua, TP cũng đã xác lập mới 13 điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn MT; đồng thời tiến hành xác minh, chuyển hóa, thanh loại 2 tụ điểm và 17 điểm phức tạp. Song song đó, đã tổ chức kiểm tra, xử lý 815 lượt đối với các cơ cở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 77 vụ, 208 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất MT... Bên cạnh đó, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các mặt công tác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc trồng và tái trồng cây có chứa chất MT trên địa bàn.

Tính đến ngày 14/12/2024, trên địa bàn TP có 23.549 người nghiện; trong đó có mặt tại địa phương là 6.833 trường hợp, đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập, cơ sở giáo dục bắt buộc; trường giáo dưỡng 16.485 trường hợp; người nghiện trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ 258 trường hợp và 4.319 người sử dụng trái phép chất MT...

Theo UBND TP, thời gian qua công tác điều trị, cai nghiện MT trên địa bàn đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình cai nghiện từ cộng đồng đến các cơ sở cai nghiện MT và từng bước thực hiện xã hội hóa công tác điều trị, cai nghiện MT; đồng thời áp dụng các mô hình nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tham gia tích cực các hoạt động hòa nhập, ổn định cuộc sống; góp phần trong việc bảo đảm tình hình ANTT và tệ nạn xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tái sử dụng MT.

Đối tượng Võ Thu Hiền và hơn 42kg ma túy cất giấu tại nơi ở

Trong thời gian tới, dự báo tình hình TPMT vẫn sẽ tiếp tục hoạt động theo 3 nhóm (nhóm truyền thống; nhóm truyền thống kết hợp hiện đại và nhóm hiện đại hoàn toàn); đồng thời có xu hướng gắn kết với tội phạm hình sự, kinh tế, tội phạm buôn lậu, mua bán vũ khí và rửa tiền, hình thành nên các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh. Các đối tượng triệt để lợi dụng khoa học công nghệ và chính sách phát triển kinh tế - xã hội để vận chuyển, mua bán trái phép chất MT với số lượng ngày càng lớn hơn, thủ đoạn tinh vi hơn trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; tiếp tục xuất hiện các loại ma túy mới với tác hại nghiêm trọng hơn. Do đó, TP sẽ quyết liệt triển khai các phương án, kế hoạch áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội; quyết liệt ngăn chặn TPMT trên tất cả các tuyến; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong phòng, chống và kiểm soát MT... nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về MT trên địa bàn TP.

Trong thời gian qua, Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, An Giang, Vĩnh Long đã phát hiện 29 vụ mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất MT; khởi tố 77 bị can; thu giữ hơn 331kg MT các loại cùng một số công cụ, phương tiện phạm tội khác có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang