Bí mật trước căn nhà trong hẻm nhỏ
Những ngày đầu năm 2025, qua quá trình trinh sát và quản lý địa bàn khu vực đường Phạm Ngũ Lão, Q1, trinh sát phát hiện tại đây thường xuyên xuất hiện những đối tượng lạ từ nơi khác đến khu vực hẻm 219 Phạm Ngũ Lão, Q1. Thời gian họ đến diễn ra chớp nhoáng. Ngay lập tức các biểu hiện bất minh của những người khả nghi lọt vào tầm mắt trinh sát.
Đi sâu điều tra, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) CAQ1 xác định địa điểm mà các đối tượng ghé đến là trước số 219/39 Phạm Ngũ Lão, Q1 để mua MT sử dụng. Những đối tượng chuyên cung cấp MT tại đây cũng nhanh chóng được làm rõ, gồm: Vương Văn Bắc (SN 1971, ngụ Q1), Võ Thị Ngọc Châu (SN 1973, trú Q8), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1981) và Phan Thị Nguyệt (SN 1955, cùng sinh sống tại Q1). Trong đó Phan Thị Nguyệt giữ vai trò cầm đầu, là người cung cấp MT cho 3 đối tượng còn lại để bán cho con nghiện.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-11/5a-1.jpg)
CAQ1 đọc lệnh khám xét nhà Phan Thị Nguyệt
Theo thông tin trinh sát thu thập được, trước đây các đối tượng này từng có thời gian sinh sống chung trong hẻm 84 Bùi Viện nên có mối quan hệ thân thiết. Được biết Bắc từng có 1 tiền án tội giết người, riêng Châu và Nguyệt đều từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất MT và có mối quan hệ trong gia đình nhiều thành phần rất phức tạp. Điển hình như trong năm 2023, CAQ1 cũng đã bắt giữ con gái của Nguyệt là Lê Thị Tú Trinh về hành vi mua bán trái phép chất MT.
Thu thập các tài liệu chứng cứ, trinh sát dần làm rõ Thúy cho mượn địa điểm này để Nguyệt đứng ra mua bán MT, mỗi ngày trả 100.000 đồng tiền mặt bằng. Các đối tượng này đều không có công ăn việc làm, lười lao động. Bắc thất nghiệp, thấy Nguyệt mua bán MT nên chủ động xin lấy MT để bán lại. Châu mưu sinh bằng nghề dọn dẹp vệ sinh nhưng công việc vẫn còn thời gian rảnh rỗi nên Nguyệt dụ dỗ lôi kéo vào con đường làm ăn phi pháp. Thù lao Châu nhận được từ Nguyệt là 200.000 đồng/ca phụ giúp bán MT. Cụ thể, Nguyệt thống nhất chia làm 2 ca để bán MT tại con hẻm này. Ca 1 từ 6 giờ sáng đến 17 giờ do Nguyệt và Bắc đảm trách, ca 2 từ 18 giờ đến 21 giờ do Nguyệt và Châu bán. Thúy giữ vai trò cho thuê địa điểm, thỉnh thoảng lúc Nguyệt bận sẽ nhắn Thúy đứng ra giao dịch MT và thu tiền giúp.
Đấu tranh với các đối tượng này rất khó khăn vì con hẻm 219 là hẻm nhỏ, thông nhau với nhiều ngóc ngách. Cùng với đó, khu vực này là địa điểm phức tạp, xung quanh đều là người quen thân được các đối tượng mua chuộc làm nhiệm vụ cảnh giới nên việc giám sát cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, Nguyệt và đồng bọn đều từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất MT nên có rất nhiều kinh nghiệm cũng như thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với CA - Trung úy Lê Đức Duy - trinh sát chuyên án chia sẻ.
Xác định đây là địa bàn phức tạp, có một số đối tượng mang tiền án, tiền sự trước đây từng phạm tội về mua bán trái phép chất MT, khi về địa phương không có công ăn việc làm, hơn nữa khu vực này lại rất đông du khách nên rất dễ hình thành điểm và tụ điểm về MT. Vì thế sau khi nắm rõ mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đầu tháng 01/2025, Đội CSĐTTP về MT CAQ1 xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này trong thời gian sớm nhất. Ban chỉ huy Đội chỉ đạo trinh sát lên kế hoạch chặt chẽ để bắt gọn các đối tượng từ con nghiện đến số tổ chức mua bán. Sau khi họp bàn, đơn vị thống nhất chia chuyên án làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu đồng loạt bắt gọn các con nghiện, từ đó mở rộng đấu tranh bắt giữ các đầu trên...
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-11/5a-4.jpg)
Đối tượng Nguyệt, Bắc, Thúy bị bắt cùng tang vật
Đồng loạt bủa lưới
Thực hiện kế hoạch đã đề ra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/01/2025, tổ trinh sát phát hiện Huỳnh Minh Khoa (SN 1985, ngụ Q4) đang điều khiển xe máy rời 219/39 Phạm Ngũ Lão đến trước số 268 đường Trần Hưng Đạo thì tổ trinh sát yêu cầu dừng xe đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Khoa tự nguyện giao nộp 1 gói nylon chứa 4 gói heroin. 10 phút sau đó, CA tiếp tục bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1999, ngụ H.Cần Giờ). Kết quả kiểm tra, CA phát hiện trong túi áo khoác của Tuấn Anh có 2 đoạn ống nhựa chứa heroin. Qua đấu tranh, cả Khoa và Tuấn Anh đều khai nhận toàn bộ số MT lực lượng CA thu giữ đều do các đối tượng mua tại trước số 219/39 đường Phạm Ngũ Lão của một người phụ nữ khoảng 70 tuổi, cao chừng 1,55m, dáng người nhỏ, tóc ngắn, nói giọng miền Nam.
Chiều tối cùng ngày, tổ công tác tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Trọng (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè) cùng tang vật 2 gói nylon chứa MT đá, Nguyễn Duy Hiền (SN 1974, sống lang thang) cùng tang vật 5 đoạn ống nhựa chứa heroin... Qua đấu tranh, khai thác, Trọng và Hiền khai nhận toàn bộ số MT này vừa mua của một người phụ nữ khoảng 55 tuổi trong hẻm 84 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q1.
Sáng hôm sau, tổ công tác phát hiện Võ Hoàng Đức (SN 1977, trú Q.Bình Thạnh) có biểu hiện mua bán trái phép chất MT nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, CA thu giữ bên trong khẩu trang Đức đang đeo có 1 gói nylon chứa 10 đoạn ống nhựa chứa heroin. Ít phút sau, đơn vị tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Thành Lộc (SN 1987, ngụ Q1), phát hiện trên móc treo đồ của xe máy có 1 gói giấy bạc, trong đó có 5 gói nylon chứa heroin. Trả lời về nguồn gốc số MT này, cả Đức và Lộc đều khai vừa mua của người phụ nữ trong hẻm 84 Bùi Viện.
Tiếp tục truy xét mở rộng, lúc 9 giờ 35 phút ngày 21/01/2025, Trung úy Lê Đức Duy và Ngô Ngọc Tuấn - cán bộ Đội CSĐTTP về MT CAQ1 tiếp tực bắt giữ Vương Văn Bắc, thu giữ quả tang trên tay của Bắc đang cầm 1 gói giấy bên trong có 5 đoạn ống nhựa chứa heroin. Kiểm tra quanh nơi đối tượng Bắc ngồi trước số 219/39 Phạm Ngũ Lão, CA thu giữ cả trăm gói và ống heroin, MT đá được giấu trong túi quần, dưới nền đất, trên tường nhà, trên cửa sắt và rải rác nhiều nơi xung quanh. Tại thời điểm này có Phan Thị Nguyệt và Nguyễn Ngọc Thúy đang có mặt tại đây nên CA đã đưa tất cả về trụ sở đấu tranh, làm rõ.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-11/aa.jpg)
Cùng thời điểm, một mũi trinh sát lần theo các tài liệu chứng cứ và đặc điểm mô tả của hai con nghiện Nguyễn Hữu Trọng và Nguyễn Duy Hiền phát hiện đối tượng Võ Thị Ngọc Châu nên đã tiến hành đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận hành vi bán MT cho Trọng và Hiền để hưởng lợi. Theo đó, lợi dụng hẻm 219/39 Phạm Ngũ Lão và hẻm 84 Bùi Viện thông nhau (gần sát nhau) nên sau khi Nguyệt giao MT tới ca của mình Châu sẽ làm nhiệm vụ bán cho các con nghiện. Mỗi ngày Châu chỉ tham gia có 3 giờ đồng hồ phụ giúp Nguyệt mua bán MT và đút túi 200.000 tiền công hậu hĩnh.
Qua làm việc, Phan Thị Nguyệt khai nhận toàn bộ số MT đá và heroin CA khám xét, thu giữ tại phía trước và xung quanh nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão đều là của Nguyệt mua, cất giấu tại đây để bán lại cho các con nghiện. Trả lời về nguồn gốc số heroin, Nguyệt khai mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) ngoài xã hội, còn số MT đá Nguyệt mua của một người phụ nữ tên Thảo khoảng 67 tuổi, dáng người cao, tóc cắt ngắn ở căn nhà trong hẻm 217 Đề Thám, P.Phạm Ngũ Lão, Q1.
Từ thông tin đặc điểm nhận dạng mà Nguyệt cung cấp, tiến hành truy xét nhanh, trinh sát Đội CSĐTTP về MT CAQ1 và CAP.Phạm Ngũ Lão đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thị Thảo (SN 1959, ngụ Q1) đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ. Trước những tài liệu chứng cứ mà CA thu thập được cũng như lời khai của Nguyệt, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội bán MT cho Nguyệt để kiếm lời. Được biết, Thảo cũng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất MT.
CAQ1 cảnh báo, hiện nay một số đối tượng sinh sống tại địa phương thiếu sự hiểu biết của pháp luật, hạn chế về nhận thức cho rằng chỉ tham gia mua bán MT với số lượng nhỏ hoặc tham gia làm nhiệm vụ cảnh giới giúp sức sẽ không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi CA thu thập được đầy đủ các tài liệu chứng cứ thì chắc chẵn họ sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật, do đó người dân cần hết sức tỉnh táo, không vì chút lợi nhuận trước mắt mà sa vào con đường phạm pháp.