(CAO) Chiều 28/05, sau một ngày xét xử và nghị án TAND TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên nhiều địa bàn.
Theo đó, Nguyễn Văn Linh (SN 1991) bị tuyên phạt 22 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lê Quốc Toàn (SN 1999) 23 năm 6 tháng tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Dương Thành Phát (SN 2004) 20 năm tù, Quách Phú Thành ( SN 1997) 20 năm tù, Nguyễn Đặng Phương Nam (SN 2003) 20 năm tù, Trần Trường An (SN 2001), Đoàn Thái Thông (SN 1997), Cao Nhật Duy (SN 1999), Đặng Trương Mai Duyên (SN 2004), Võ Văn Mỹ (SN 2004), Quách Thị Biên (SN 2000), Nguyễn Thị Loan (SN 1996) mức án từ 7 năm tù đến 17 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, chiều 20/9/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (cũ) tuần tra, phát hiện Nguyễn Văn Linh nhận một túi hàng từ tài xế công nghệ trước số nhà 50 đường 33. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng thu giữ gần 4,9 gam Ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh tại TP Thủ Đức, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm Ketamine, MDMA, Diazepam cùng cân điện tử và nhiều dụng cụ liên quan đến việc phân chia ma túy.
Từ lời khai của Linh, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, làm rõ đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với nhiều mắt xích tham gia. Trong đó, Nguyễn Đặng Yến Nhi được xác định là nguồn cung cấp ma túy chính cho Linh và nhiều đối tượng khác. Nhi cùng bạn trai là Lý Tấn Huy sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để liên hệ giao dịch, thuê shipper công nghệ hoặc nhờ em ruột là Nguyễn Đặng Phương Nam giao ma túy cho khách.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, công an thu giữ lượng lớn Ketamine và MDMA cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán ma túy. Tại nhà của Quách Phú Thành ở quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện hơn 83 gam Ketamine, hơn 42 gam MDMA cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Thành khai mua ma túy của Nguyễn Văn Linh để bán lại kiếm lời tại khu vực quận Bình Tân và quận 8.
Tại nơi ở của Nguyễn Đặng Yến Nhi ở quận Tân Phú, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1,8kg Ketamine và gần 240 gam MDMA. Khi bị kiểm tra, Lý Tấn Huy đã bỏ chạy khỏi hiện trường và hiện đang bị truy tìm.
Đối với Đoàn Thái Thông, công an thu giữ hơn 33 gam Ketamine, nhiều viên MDMA cùng cân điện tử. Thông khai ngoài việc mua ma túy từ Linh để bán lại, còn nhận cất giấu ma túy và đóng gói giao cho khách theo chỉ đạo của Linh để hưởng tiền công.
Tại căn hộ ở TP Thủ Đức của Lê Quốc Toàn, công an phát hiện nhiều loại ma túy, cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả điều tra xác định Toàn mua ma túy từ Dương Thành Phát để bán lại, đồng thời thuê Võ Văn Mỹ phụ giúp giao ma túy cho khách. Toàn còn nhiều lần cung cấp địa điểm, ma túy và dụng cụ để Nguyễn Thị Loan, Quách Thị Biên và Võ Văn Mỹ sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra cũng xác định Dương Thành Phát là đầu mối mua ma túy từ Nguyễn Đặng Yến Nhi rồi bán lại cho nhiều đối tượng khác, trong đó có Lê Quốc Toàn. Ngoài ra, Cao Nhật Duy và Đặng Trương Mai Duyên bị xác định đã phụ giúp một đối tượng tên “Bảo Luxury” nhận, cất giấu và giao ma túy cho khách để hưởng tiền công.
Theo cáo trạng, tổng lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự lên tới hàng kilogam Ketamine và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Trong đó, Dương Thành Phát bị xác định phải chịu trách nhiệm với hơn 464 gam ma túy; Nguyễn Văn Linh hơn 430 gam; Quách Phú Thành hơn 364 gam; Nguyễn Đặng Phương Nam hơn 276 gam; Lê Quốc Toàn và Võ Văn Mỹ hơn 170 gam; Cao Nhật Duy và Đặng Trương Mai Duyên hơn 151 gam.
Đối với Nguyễn Đặng Yến Nhi, Lý Tấn Huy và Trần Phúc Thịnh, do đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, truy tìm để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật khi bắt giữ được.