Công an tỉnh Lâm Đồng:

Xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến bầu cử ĐBQH

Thứ Sáu, 06/03/2026 12:13

|

(CAO) Ngày 6/3/2026, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng vi phạm pháp luật

Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, các thế lực thù địch cũng gia tăng hoạt động chống phá nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, bôi nhọ danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân ứng cử viên, mất niềm tin của cử tri vào chính quyền địa phương. Một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi các luận điệu xuyên tạc đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để tiến hành đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác nhân sự, danh sách ứng cử viên hoặc các quy trình bầu cử trên địa bàn tỉnh cũng như tham gia các hội, nhóm phát tán thông tin chưa kiểm chứng về bầu cử ĐBQH và HĐND.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện các trường hợp N.Đ.T. (SN 1969, trú tại phường 3 - Bảo Lộc) và N.L. (SN 1984, trú xã Hòa Bắc) - đều thuộc tỉnh Lâm Đồng có hành vi thông tin sai sự thật về kỳ bầu cử.

Đối tượng viết bản tường trình sự việc tại cơ quan Công an

Cụ thể, quá trình đấu tranh tại cơ quan Công an, N.Đ.T. đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “N.Đ.T.” để tham gia nhóm “TỪ CHỐI***” và đăng tải một số thông tin sai sự thật có liên quan. N.L., thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “N.L.” để đăng tải nội dung xúc phạm ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, ngoài ra, L. còn thường xuyên đăng tải các thông tin sai sự thật có liên quan đến công tác nhân sự.

Sau khi được cơ quan Công an tỉnh làm việc và giải thích về các quy định của pháp luật, các trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, trình bày nguyên nhân do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm tra tính chính xác của thông tin mà thích tiếp cận các tin đồn, các thông tin từ các nguồn không kiểm chứng rồi hành động theo cảm xúc cá nhân bột phát dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh tất cả các trường hợp tài khoản cá nhân ở trong và ngoài địa phương đăng tải, bình luận, chia sẻ; quản trị các trang, hội nhóm nhưng buông lỏng kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải các nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng (Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ); thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin trôi nổi, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa qua kiểm chứng liên quan đến công tác bầu cử trên Facebook, Zalo, TikTok… và nên theo dõi thông tin từ các kênh báo chí và Đài PTTH chính thống của địa phương, Trung ương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang