Tàu Cảnh sát biển cứu 6 ngư dân Bình Định gặp nạn

Thứ Ba, 01/03/2016 08:57  | Tuấn Thành

|

(CAO) Vượt qua sóng to gió lớn, đến 22 giờ tối qua (29-2), tàu Cảnh sát biển 4034 đã lai dắt tàu BĐ 97598 TS của ngư dân Bình Định bị nạn trên biển có nguy cơ chìm về đến vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Trước đó, vào chiều ngày 28-2, trong khi khai thác thủy sản trên tọa độ12 độ 58 phút Bắc 109 độ 44 phút Đông, do gặp sóng to, gió lớn nên tàu BĐ97598 TS do ông Tô Thanh Quang quê thôn cửa Lệ Bắc, xã Tam Quan Nam, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởngbị chết máy, nước tràn vào khoang máy, mất khả năng cơ động. Khi gặp nạn, trên tàu có 6 thuyền viên. Do tàu có nguy cơ bị chìm nên chủ tàu đã gọi điện cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Tàu Cảnh sát biển lai dắt tàu ngư dân Bình Định về đất liền

Đầu giờ chiều ngày 29-2-2016, tàu CSB 4034, Hải đội 302 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được Ban Chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng phân công thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu Cá BĐ 97598 TS và 6 ngư dân tỉnh Bình Định bị chết máy phá nước có nguy cơ chìm trên biển.

Sau hơn 3 tiếng hành trình với vận tốc cao nhất trong diều kiện sóng to, gió lớn, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 4034 đã tiếp cận được tàu cá số hiệu BĐ 97598 TS tại tọa độ 12 độ 58 phút Bắc 109 độ 44 phút Đông.

Khi các chiến sĩ cảnh sát biển tiếp cận, tinh thần các ngư dân đang rất hoang mang lo sợ. Các cán bộ chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển 4034 đã kịp thời tiếp cận cung cấp lương thực, thực phẩn, nước uống cho các ngư dân trên tàu, động viên tinh thần, nhanh chóng khắc phục sự cố, bơm nước trong khoang máy ra khỏi tàu chống chìm tàu và sửa chữa và lai dắt tàu về đất liền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang