(CATP) Ngày 12/02, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Lam (SN 1977, ngụ Q.Bình Tân), Đỗ Viết Tuấn (SN 1982, quê Quảng Trị) và Đỗ Công Minh Trị (SN 1977, ngụ Long An) về hành vi "vận chuyển hàng cấm". Với phương thức hoạt động kín kẽ, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã vận chuyển trót lọt hàng chục chuyến hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu từ Nam ra Bắc.
Trung tá Nguyễn Hồng Chương (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế & chức vụ, Công an huyện Bình Chánh) cho biết: Qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin trinh sát thu thập được, cuối năm 2024, đơn vị đưa vào "tầm ngắm" một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Phối hợp cùng Đội CSGT Tân Túc, lúc 21 giờ 30 ngày 16/01, Đội CSKT Công an huyện Bình Chánh kiểm tra xe tải BS: 51D-909.26 do Võ Văn Lam điều khiển, khi lưu thông đến trước số 1727 Quốc lộ 1A, ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Qua khám xét, xác định có 62 thùng carton chứa 40.440 bao thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu: Nanjing, ChungHwa, 555 Gold, Esse Change. Bước đầu, tài xế thừa nhận số thuốc lá điếu nhập lậu này được Đỗ Viết Tuấn thuê vận chuyển.
Lam khai có mối quan hệ quen biết với Tuấn từ năm 2023 do cùng hành nghề tài xế xe tải. Khoảng cuối tháng 11/2024, Tuấn giới thiệu Lam công việc vận chuyển hàng cấm từ Long An về TPHCM giao cho các xe tải lớn chạy tuyến Bắc - Nam để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Cả hai cùng thực hiện vận chuyển hàng cấm khoảng 30 chuyến. Tiền công Lam nhận được là 25.000 đồng/thùng hàng.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-13/1-lam_2.jpg)
Võ Văn Lam
Chiều 16/01, Tuấn gọi điện cho Lam yêu cầu đi chở hàng. Trên đường di chuyển, Lam nhận được điện thoại của Đỗ Công Minh Trị thông báo điểm bốc hàng. Khi đến bãi đất trống thuộc ấp 1 (xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An), Lam cùng với Trị đưa 62 thùng carton chứa thuốc lá điếu nhập lậu lên xe tải BS: 51D-909.26. Bốc hàng xong, Lam lái xe theo hướng Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) để giao hàng. Tuy nhiên, khi đến trước số 1727 Quốc lộ 1A (ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bị Công an bắt quả tang.
Tiếp tục mở rộng truy xét, Công an huyện Bình Chánh lần lượt bắt giữ Đỗ Viết Tuấn và Đỗ Công Minh Trị là những đối tượng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai từng làm tài xế xe tải Bắc - Nam nhưng đến tháng 7/2023 về sinh sống tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đầu tháng 11/2024, có người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê Tuấn vận chuyển thuốc lá lậu từ TPHCM ra Hà Nội. Nhưng do lúc này Tuấn không còn ở TPHCM nên giới thiệu Lam và chia tiền công. Khi Tuấn nhận thông báo có thuốc lá điếu nhập lậu sẽ liên lạc với Lam để đến nhận, vận chuyển hàng rồi giao cho các xe tải lớn để chuyển ra Bắc.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-13/3-tuan_1.jpg)
Đỗ Viết Tuấn
Sau đó, Lam đếm số thùng hàng và báo cho Tuấn để tính tiền công. Tiền công vận chuyển thỏa thuận với người bán là 250.000 đồng/thùng, Tuấn và Lam được hưởng 25.000 đồng/người/thùng, còn lại Tuấn trả cho tài xế xe tải lớn. Về hình thức thanh toán, Tuấn nhờ dịch vụ nhận tiền chuyển khoản rồi nhận lại bằng tiền mặt và tiếp tục dùng tiền mặt nhờ người khác chuyển khoản cho các tài xế tải lớn. Riêng Lam, Tuấn sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển tiền công. Ngày 16/01, sau khi nhận được thông tin đã có thuốc lá điếu nhập lậu, Tuấn báo cho Lam biết đến nhận đi giao. Do chưa thấy Lam báo đã nhận được hàng nên Tuấn chưa liên lạc với các tài xế xe tải lớn, cũng chưa nhận được tiền công từ người bán.
Về phần Đỗ Công Minh Trị, khoảng tháng 11/2024, đối tượng được một người đàn ông (không rõ lai lịch) tiếp cận và nhờ bốc xếp các thùng hàng khi có xe tải đến nhận, sau đó sẽ trả tiền công. Vì địa điểm bốc xếp gần nhà nên Trị nhận lời và cho người này số điện thoại để liên lạc. Cuối tháng 11/2024, Lam gọi điện thoại nhờ Trị chỉ vị trí bãi đất trống ở ấp 1 (xã Phước Lợi) để nhận các thùng hàng. Trị cùng Lam vận chuyển các thùng hàng lên xe tải của Lam.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-13/2-tri_4.jpg)
Trị cùng tang vật
Đến chuyến hàng thứ 3 vào cuối tháng 11/2024, Trị tò mò mở một thùng hàng và thấy bên trong là thuốc lá điếu nhập lậu. Kể từ lúc đó, Trị mới biết hàng hóa mình cùng Lam vận chuyển lên xe tải của Lam là thuốc lá điếu nhập lậu do đặc điểm các thùng hàng giống nhau. Mặc dù biết rõ mặt hàng mà mình tham gia bốc xếp là hàng cấm, song vì lợi nhuận nên Trị bất chấp làm liều... Trong ngày 16/01, Trị cùng Lam vận chuyển 62 thùng chứa thuốc lá điếu nhập lậu lên xe tải để Lam đi giao.
Theo Công văn số 16/CVTĐ-2025 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam phản hồi cho cơ quan điều tra, các mẫu thuốc lá điếu hiệu Nanjing vàng, Nanjing xanh, 555 Gold, Chung Hwa và Esse Change của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh gửi giám định là thuốc lá điếu nhập lậu. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố Võ Văn Lam, Đỗ Viết Tuấn và Đỗ Công Minh Trị về hành vi "vận chuyển hàng cấm" là thuốc lá điếu nhập lậu, quy định tại khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự, tội phạm có tính chất rất nghiêm trọng.