Công an TP.Hồ Chí Minh:

Triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ liên tỉnh, thu hơn 16kg TNT

Thứ Năm, 16/07/2026 11:23

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP đã khởi tố 8 đối tượng, thu tang vật hơn 16kg thuốc nổ và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội.

Chọn khu vực đường ven biển kín đáo, vắng người làm nơi giao dịch, các đối tượng nghĩ rằng đã ngụy trang tốt, tuyệt đối an toàn nên tiến hành giao hàng, nhận tiền. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM (CATP) đột ngột xuất hiện, xiết chặt vòng vây khiến các đối tượng quá bất ngờ, không kịp phản ứng và bị bắt quả tang với 7kg thuốc nổ TNT. Truy lần từng manh mối, từ đây lộ diện ra đường dây mua bán vật liệu nổ (VLN) liên tỉnh hoạt động khép kín. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP đã khởi tố 8 đối tượng, thu tang vật hơn 16kg thuốc nổ và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội.

"Cất lưới" nơi cửa biển

Như đã bàn thảo từ trước, sau khi chuẩn bị đủ số hàng và cất giấu cẩn thận vào một túi kín đáo, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1969) xuất phát từ nhà ở xã Tà Lài (TP.Đồng Nai) đi đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (P.Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 26/6/2026. Cùng thời điểm này, mẹ con Lê Xuân Đức (SN 2004, ngụ P.Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh) cũng theo kế hoạch mang theo tiền đến nơi hẹn gặp đối tác. Nhận diện ra nhau, sau khi quan sát thấy nơi này đủ an toàn nên quyết định tiến hành giao hàng, nhận tiền. Lực lượng CSHS CATP bất ngờ xuất hiện, khóa chặn các nẻo đường rút chạy khiến các đối tượng bàng hoàng thất thế. Các đối tượng bị Công an khống chế, bắt giữ quả tang cùng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đưa về đơn vị để điều tra xử lý.

Kết quả phá án này không phải ngẫu nhiên gặp may mắn. Trên thực tế, Phòng CSHS CATP đã xác lập chuyên án điều tra từ nhiều tháng qua. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan đến vũ khí, VLN và công cụ hỗ trợ, Phòng CSHS đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN hoạt động liên tỉnh.

Máy móc tang vật bị thu giữ

Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, xác minh, theo dõi hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án xác định đường dây này có phương thức hoạt động khép kín, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ quân dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với ANTT và an toàn xã hội.

Khi đã có đủ hồ sơ, tài liệu, sơ đồ hoạt động, vai trò của các đối tượng có liên quan, Ban chuyên án quyết định kéo lưới và bắt quả tang phi vụ giao dịch giữa Nguyễn Văn Nguyên và mẹ con Lê Xuân Đức, cùng tang vật 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT.

Trước tang vật chứng quả tang, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận đang thực hiện vụ giao dịch mua bán VLN (thuốc TNT). Từ lời khai này, Phòng CSHS CATP tiến hành điều tra, truy vết theo các đầu mối và từng bước làm rõ một đường dây mua bán, tàng trữ VLN, phế liệu chiến tranh liên tỉnh hoạt động khép kín, lợi dụng các khu vực rừng núi khai thác đá trái phép và thủy sản ven biển làm nơi giao dịch mua bán kín đáo và dễ dàng tẩu thoát khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Vạch trần nhóm mua bán phế liệu chiến tranh

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (SN 1978, ngụ P.Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh) liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 7kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (SN 1965, ngụ xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai), là người thường xuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để mua lại với giá 400.000 đồng/kg.

Gần đến thời hạn giao dịch với An mà chưa gom đủ hàng nên Nguyên nảy sinh ý đồ gian lận. Cụ thể, Nguyên đã trộn thêm đất nhằm tăng khối lượng từ 6kg thuốc nổ lên 7kg, sau đó vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TP.Hồ Chí Minh để tiến hành giao dịch. Khi Nguyên đến nơi hẹn nhưng An đang bận việc ở tỉnh Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là N.T.U (SN 1983) và con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền. Toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng bị Phòng CSHS bắt giữ ngay tại hiện trường.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Nguyên là người gom hàng ắt hẳn phải có đầu trên cung cấp? Vậy đầu trên của Nguyên gồm những đầu mối nào và cư ngụ ở đâu? Với quyết tâm triệt tiêu cơ bản các đầu mối cung cấp hàng cho Nguyên, Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra và làm rõ được Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn còn sót lại trong chiến tranh để lấy thuốc nổ bán cho Nguyên. Qua vận động, đối tượng Minh đã tự nguyện giao nộp 1 đầu đạn nghi pháo, 1 máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định Trần Văn Châu (SN 1972; ngụ xã Đắk Ơ, TP.Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán lại cho Minh để kiếm lời. Sau khi có được số thuốc nổ với khối lượng lớn, Châu đã bán lại cho Nguyên để tiếp tục tiêu thụ trong đường dây.

Ngoài các đầu mối trên, kết quả điều tra còn xác định Nguyên đã nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6/2026, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (SN 1968, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng), sau đó số thuốc nổ này tiếp tục được bán qua nhiều trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (SN 1988, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ 16,1kg thuốc nổ, 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan. Kết quả giám định ban đầu của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ mẫu vật thu giữ đều có thành phần TNT - thuốc nổ quân dụng, là loại vật liệu nổ có sức công phá lớn, việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng con người, tài sản và ANTT.

Như đã nói ở trên, do bận việc đột xuất ở Khánh Hòa nên Lê Xuân An chỉ đạo cho vợ con là N.T.U (SN 1983) và Lê Xuân Đức đến giao dịch mua bán với Nguyên và thương vụ này đã bị Phòng CSHS ngăn chặn, bắt quả tang. Phát hiện vụ việc bại lộ, An lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, người thân, An đã đến Phòng CSHS CATP đầu thú và khai nhận hành vi mua bán trái phép VLN vào ngày 28/6/2026. Quá trình điều tra, An còn khai nhận đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Căn cứ trên hành vi vi phạm, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra về hành vi "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN". Đồng thời, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động mua bán, tiêu thụ thuốc nổ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VLN quân dụng là loại vật chất đặc biệt nguy hiểm, được Nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Mọi hành vi thu gom đầu đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh để cưa, cắt, tháo gỡ lấy thuốc nổ; mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VLN dưới bất kỳ hình thức nào đều tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. CATP đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cất giữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép VLN; khi phát hiện bom, mìn, đầu đạn, VLN còn sót lại sau chiến tranh hoặc phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép VLN, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời tiếp nhận, xử lý, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, đấu tranh từ xa, CATP sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang