An Giang:

Triệt phá sới bạc “quý bà”, sử dụng bộ đàm để cảnh báo từ xa

Thứ Ba, 27/07/2021 11:55  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Bất chấp đang trong thời điển thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hàng chục con bạc kéo nhau lên đồi để sát phạt nhau. Để đối phó với Công an, các đối tượng sử dụng cả bộ đàm để liên lạc và lập nhiều lớp canh đường.

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 26-7, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu đất trống của ông Trần Văn Sì (ấp An Thạnh, xã Lê Trì), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Công an xã Lê Trì bất ngờ ập vào.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Lợi dụng địa hình đồi núi, một số đối tượng kịp thời bỏ chạy. Tại hiện trường, 8 đối tượng liên quan (đa số phụ nữ) đã bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật gồm: 1 bộ lắc tài xỉu, 1 bộ bài, 4 máy bộ đàm và trên 24 triệu đồng.

Tang vật thu giữ.

Theo Công an, để đối phó các đối tượng lựa chọn địa điểm là đồi núi khó tiếp cận, bố trí nhiều lớp canh đường và sử dụng cả bộ đàm để liên lạc nên việc triệt xóa sới bạc trên gặp không ít khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang