Triệt xóa ổ lắc tài xỉu, thu giữ hơn 400 triệu đồng

Chủ Nhật, 03/04/2022 10:36  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Tám (58 tuổi, ngụ ấp Dinh An, xã An Phú Tân, H.Cầu Kè, Trà Vinh) để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc"; đồng thời ra quyết định tạm giữ Huỳnh Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ X. Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TPHCM), Nguyễn Hoàng Khang (33 tuổi, ngụ X.Tân Thới, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang), Nguyễn Trung Lành (38 tuổi, ngụ X.Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ X.Châu Điền, H.Cầu Kè) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 28-3, Công an H.Cầu Kè phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra nhà của Lê Văn Tám, bắt quả tang 15 người (từ 26 đến 58 tuổi, ngụ các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long và TPHCM) đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Kiểm tra tại chiếu bạc và khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 16 điện thoại di động, 9 xe máy và hơn 400 triệu đồng.

Theo các trinh sát, Tám là nghi phạm có nhiều tiền án, thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng cho nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến sát phạt. Nơi tổ chức đánh bạc được bố trí kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa sắt và phân công người canh gác, người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản... Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Được biết, Tám và Lành có tiền án về hành vi đánh bạc trước đó nhưng chưa chấp hành xong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Kè (Trà Vinh) đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên theo quy định của pháp luật.

Tâm, Khang, Lành, Tuấn
Nguyễn Văn Tấn Đạt

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tấn Đạt (24 tuổi, ngụ ấp Số 4, xã Mỹ Cẩm, H.Càng Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, ngày 16-3, Nguyễn Văn Tấn Đạt lên cơn nghiện ma túy nhưng không có tiền mua để sử dụng nên nói dối mượn xe của anh Văn Đức Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đi chợ Mỹ Cẩm nhưng mục đích là đem cầm.

Do đang ở nhà thuê của gia đình Đạt nên anh Tuấn tin và giao xe cho Đạt. Sau đó, Đạt điều khiển môtô vừa mượn đến khóm 10 (phường 7, TP.Trà Vinh cầm với số tiền 950.000 đồng. Sau khi cầm được xe, Đạt dùng số tiền trên mua ma túy sử dụng. Không thấy Đạt trả xe nên anh Tuấn liền trình báo cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đã bắt giữ Đạt. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Qua giám định, chiếc xe trên trị giá 3 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Tấn Đạt có tiền án 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang