Bắt đối tượng nữ 2 lần trộm cắp, 2 lần trốn truy nã

Thứ Bảy, 02/04/2022 10:14  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sau hơn 1 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1994, ngụ TT.Phú Hoà, huyện Thoại Sơn) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Kiều.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9-3-2019, Kiều đến tiệm làm tóc tại khu vực phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên để làm tóc. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Kiều lấy trộm chiếc điện thoại Iphone X đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 5 ngày sau, Kiều quay lại tiệm thì bị chủ tiệm phát hiện trình báo công an phường bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Kiều còn thừa nhận: ngày 27-2-2019, Kiều đến salon tóc tại phường Mỹ Xuyên làm tóc, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Kiều đã lấy 1 túi xách bên trong có 20 triệu đồng, 2 điện thoại cùng nhiều tài sản khác.

Sau khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, Kiều đã bỏ trốn. Đến ngày 23-11-2019, Kiều bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Ngày 27-3-2020, TAND TP.Long Xuyên tuyên phạt Kiều 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trong thời gian tại ngoại, Kiều bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-3-2021, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Kiều.

Sau thời gian lẩn trốn, chiều 1-4, Kiều vừa đến khu vực phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên thì bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang