Bắt đối tượng gây ra 2 vụ trọng án, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Hai, 21/03/2022 22:31  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 21-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra 2 vụ án giết người và cướp tài sản, khi trốn truy nã tại P.Long Bình Tân (TP.Biên Hoà-Đồng Nai).

Tin ban đầu, lúc 12h30 ngày 19/3/2022, tại P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Trương Văn Hùng (SN 2003, quê ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là đối tượng đã gây ra 2 vụ án, khi y đang lẩn trốn tại đây.

Quá trình lấy lời khai, đối tượng Trương Văn Hùng đã khai nhận vào ngày 09/6/2020 trong lúc đang lang thang trước cổng chợ Đông Hòa, H.Trảng Bom để xin tiền về quê thì gặp anh Đ.M.H (SN 1989, ngụ tại xã An Viễn, H.Trảng Bom). Đ.M.H. mời Hùng đi ăn uống, thuê nhà trọ cho nghỉ qua đêm.

Đêm đó anh Đ.M.H chở Hùng đi chơi đến khoảng 02h00 sáng ngày 10/6/2020 khi hai người về thì nhà trọ đã đóng cửa nên rủ nhau ra quán cà phê không tên tại ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom nằm võng nghỉ. Tại đây, Hùng đã dùng đá đập 2 cái vào đầu anh Đ.M.H ngất xỉu rồi lấy chiếc xe máy Exciter BS: 60B8-988.90 lẩn trốn.

Đối tượng Trương Văn Hùng

Tiếp đó, ngày 04/7/2020, Trương Văn Hùng đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu ông Bùi Đăng Tuấn là người phụ hồ đang ngủ chung trong lán ở công trình xây dựng tại KP.10, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa để lấy chiếc điện thoại hiệu Oppo.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 17/4/2021 Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đã ra quyết định truy nã đối tượng Trương Văn Hùng để thông báo truy tìm, truy bắt.

Qua thời gian theo dõi, xác minh và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khoảng 12h30 ngày 19/3/2022 tại P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), các đơn vị nghiệp vụ, Công an Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Hùng.

Hiện đối tượng truy nã nguy hiểm đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang