Phá nhanh vụ dùng xe tải cẩu cướp cây mai vàng trị giá cả trăm triệu

Thứ Hai, 21/03/2022 15:58

|

(CAO) Thấy cây mai vàng có giá trị lớn, lại để ở khu đất trống, chỉ có 2 vợ chồng trông coi nên các đối tượng khống chế, dùng xe cẩu bứng cây mai.

Ngày 21-3, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Băng nhóm này đã dùng hung khí và phương tiện khống chế một cặp vợ chồng làm thuê, cướp 1 cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng, gồm: Phạm Ngọc Hiền (SN 1977, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM), Phạm Dương Tiển (SN 1990, quê Vĩnh Long), Bùi Văn Đạt (SN 1995, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM), Nguyễn Văn Sơn (SN 1982, quê Đồng Tháp), Trần Thanh Phong (SN 1997, quê Hậu Giang), Phạm Ngọc Hà (SN 1970, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) và Trần Thanh Bình (SN 1991, quê Hậu Giang, đang bỏ trốn.

Sáu đối tượng tham gia vụ cướp mai như... trong phim.

Theo điều tra, Hà là anh trai của Hiền, Hà làm nghề buôn bán tại chợ Linh Xuân, TP.Thủ Đức. Hà biết được tại khu đất trống, vắng người trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP.Dĩ An có 1 cây mai vàng to đẹp nên kể cho Hiền nghe (Hiền kinh doanh vựa cây kiểng tại phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức) rồi tính kế hoạch đi cướp.

Cây mai được đính giá khoảng 150 triệu.

Để thực hiện, cả 2 đối tượng rủ thêm Tiển (làm thuê cho Hiền), Sơn, Phong (làm tài xế và lơ xe cẩu), Đạt, Bình cùng tham gia và được các đối tượng đồng ý.

Đến ngày 17-3, Hiền và Tiển đến khu có cây mai quan sát thì thấy chỉ có vợ chồng anh P.V.Đ. và chị V.T.K.Đ. (cùng SN 1971, cùng quê Ninh Thuận) ngủ lại trông coi nên cả nhóm quyết định rạng sáng 20-3 sẽ thực hiện vụ cướp.

Chiếc ô tô các đối tượng sử dụng.
Xe tải cẩu dùng để bứng cây mai rồi chở đi.

Tới 1 giờ ngày 20-3, nhóm này đi ô tô và xe cẩu đến vị trí cây mai rồi Đạt và Tiển cầm hung khí khống chế vợ chồng anh Đ. để Sơn điều khiển xe cẩu vào bứng cây đi. Gây án xong, cả nhóm chở cây mai vàng chạy về hướng TP.Thủ Đức và gửi tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

Hung khí Đạt và Tiển sử dụng.

Sau vụ việc, chủ cây mai đến Công an phường Dĩ An trình báo. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Sơn lên làm việc.

Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra các đối tượng trong nhóm cướp. Trong 2 ngày (ngày 20 và 21-3) Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng trên; riêng đối tượng Bình đang bỏ trốn.

Tang vật thu giữ 1 cây mai vàng cao 3 mét có đường kính 1,2 mét, được định giá khoảng 150 triệu đồng, 1 xe ô tô du lịch, 1 xe tải cẩu, 1 cây kiếm Nhật và 1 cây đao.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đièu tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang