(CAO) Võ Minh Nhật trộm 671 vỏ bình trị giá hơn 1 tỷ đồng, đem bán thu lợi bất chính hơn 447 triệu đồng.
Ngày 17/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Minh Nhật (SN 1984, ngụ Cần Thơ) 13 năm tù, Nguyễn Nhựt Tân (SN 1994, ngụ Vĩnh Long) 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Phạm Hương Quang (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) 7 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, Võ Minh Nhật là công nhân nạp khí bình oxy tại Công ty cổ phần Thép Tân Thuận. Do thấy trong kho “ATM OXY” của Thành đoàn TP.HCM có nhiều vỏ bình oxy rỗng (là tài sản của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam giao cho Thành đoàn quản lý) không có người trông coi nên Nhật nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài.
Từ tháng 5/2022, Nhật bắt đầu lấy trộm vỏ bình oxy trong kho này. Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, Nhật lén lút vào kho lấy trộm vỏ bình oxy loại 40 lít đem ra khỏi kho; sau đó khiêng lên xe tải của Công ty Hoàng Bảo (xe đậu trong Công ty cổ phần Thép Tân Thuận có sẵn chìa khóa xe).
Nhật điều khiển xe tải chở những vỏ bình oxy lấy trộm được để ở bãi đất trống trong Công ty cổ phần Thép Tân Thuận cất giấu. Sau khi lấy được khoảng 20 vỏ bình oxy trở lên thì Nhật gọi điện thoại cho N.H.B (Giám đốc Công ty Hoàng Bảo) để chào bán vỏ bình oxy trên với giá khoảng 600 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng/bình.
Khi chào bán vỏ bình oxy cho anh B., Nhật nói vỏ bình của khách dư muốn bán lại. Anh B. đồng ý mua và kêu Nguyễn Nhựt Tân (là nhân viên Công ty Hoàng Bảo) đến chỗ Nhật để xem chất lượng vỏ bình oxy rồi báo lại cho mình biết về tình trạng, chất lượng, kích cỡ, ngày sản xuất của vỏ bình oxy để anh B. và Nhật thỏa thuận giá mua, bán.
Sau khi thỏa thuận được giá, anh Bảo sẽ chuyển tiền cho Nhật.
Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 16/7/2022, Nhật đã bán vỏ bình oxy loại 40 lít cho B. 7 lần, tổng cộng 365 vỏ bình oxy loại 40 lít và nhận được 251 triệu đồng. Mỗi lần Tân đến xem, nhận vỏ bình oxy thì Nhật cho Tân từ 1 đến 3 triệu đồng.
Ngoài ra, Nhật còn nhờ Tân tìm người để bán các vỏ bình oxy mà Nhật lấy trộm được, hứa sẽ trả tiền công cho Tân. Tân biết các vỏ bình oxy Nhật nhờ đem bán là tài sản do trộm cắp có được, nhưng vẫn đồng ý giúp. Sau đó, Tân điện thoại cho Phạm Hương Quang để trao đổi về việc mua bán vỏ bình oxy và hẹn Quang đến chỗ Nhật để vỏ bình oxy xem hàng.
Ngày 14/5/2022, Quang chạy xe ô tô tải đến Công ty Thép Tân Thuận gặp Tân. Tại đây, Tân nói cho Quang biết các vỏ bình oxy do trộm cắp có được, nhưng Quang vẫn đồng ý mua với giá từ 700 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng/bình. Từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022, Quang đã mua vỏ bình oxy của Tân 15 lần, tổng cộng 306 vỏ bình oxy, hơn 236 triệu đồng.
Ngày 24/09/2022, Thành đoàn TP.HCM tiến hành kiểm đếm số lượng vỏ bình oxy lưu tại kho nhà máy Thép Tân Thuận thì phát hiện mất 671 vỏ bình oxy, nên đến Công an trình báo vụ việc
Cáo trạng xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022, Nhật đã lén lút chiếm đoạt 671 vỏ bình oxy loại 40 lít của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trị giá hơn 1 tỷ đồng, đem bán thu lợi hơn 447 triệu đồng.
Nhật trả tiền công cho Tân khoảng hơn 30 triệu đồng. Tân biết được số vỏ bình oxy Nhật nhờ Tân đem bán cho Quang là do Nhật lấy trộm. Phạm Hương Quang cũng biết được 306 vỏ bình oxy, trị giá hơn 489 triệu đồng là tài sản do trộm cắp có được, nhưng vẫn đồng ý mua.