Truy tố 2 băng giang hồ hỗn chiến như phim xã hội đen Hong Kong

Thứ Ba, 18/02/2020 17:06  | Thiện Thảo

|

(CATP) Trong số 11 bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an (CA) tỉnh Bạc Liêu truy tố về hành vi "giết người", "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng", nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bạc Liêu kết thúc chuyên án, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lý Phi Hổ (SN 1987, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) về tội "cố ý gây thương tích"; Lâm Mệnh (tự Lâm Giang, SN 1978), Lâm Sang (SN 1980), Lâm Chớp (SN 1988), Nguyễn Hải Phận (SN 1987), Ngô Chí Linh (SN 1995), Lê Tấn Lợi (tự Xê cu, SN 1990, cùng ngụ thị xã Giá Rai) và Đặng Văn Nguyên (tự Hiếu rồng, SN 1987, ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về tội "giết người"; Nguyễn Thị Hậu (tự Bé Hậu, SN 1994), Trần Hoàng Trắng (tự Trắng tử, SN 1991), Nguyễn Quốc Khởi (SN 1978, cùng ngụ thị xã Giá Rai) về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - trao bằng khen cho Ban chuyên án

Lâm Mệnh, Lâm Sang, Lâm Chớp (là ba anh em ruột) đã trở thành nỗi khiếp hãi đối với người dân thị xã Giá Rai. Cả ba đều có tiền án, tiền sự về các hành vi: cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Mãn hạn tù, các đối tượng trên kết hợp với một số thanh niên lêu lổng ở địa phương bảo kê quán nhậu, nhà hàng, tiệm game trên bàn thị xã Giá Rai kiếm tiền ăn nhậu. Trong đó, Lâm Mệnh, Lâm Sang cùng Hải Phận bảo kê tiệm game bắn cá 789 (ở thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai), với tiền công mỗi tháng 10-15 triệu đồng.

Khoảng tháng 5-2019, sau nhiều lần đến tiệm game bắn cá 789 và thua sạch tiền, do không nghề nghiệp ổn định nên Lý Phi Hổ nghĩ cách giành quyền bảo kê tiệm game cũng như các cơ sở khác ở thị trấn Hộ Phòng.

Chiều 12-6-2019, Hổ rủ Bé Hậu cùng Hoàng não đến tiệm game tìm cách gây sự. Chơi thắng thì Hổ gom tiền, nhưng thua thì không trả. Khi quản lý tiệm game nhắc nhở, Hổ cùng các đối tượng đi chung nẹt pô bảo hôm sau sẽ đến đóng cửa tiệm game. Biết chuyện, Hải Phận tìm gặp Lâm Mệnh kể lại chuyện này. Tối 13-6-2019, Mệnh bảo Phận huy động lực lượng và gọi điện cho Sang để "dạy cho Hổ, Hậu một bài học".

Phận huy động được Lâm Sang, Nguyễn Quốc Khởi, Lê Trung Kiên, Ngô Chí Linh, Lê Tấn Lợi, Đặng Văn Nguyên đến quán cà phê Bạch Mã bàn cách tấn công Hổ. Sau đó, cả bọn tìm đến quán Ốc Tổ nhậu. Trong khi đó, nhóm Hổ cũng huy động nhóm đối tượng rồi rủ cả nhóm về nhà cùng sử dụng ma túy đá để "lấy tinh thần". Hai đối tượng Võ Minh Nhật, Trần Hoàng Trắng mang dao tự chế đến, Hổ vào nhà lấy túi đựng vợt cầu lông bên trong có nhiều dao tự chế đưa cho Trắng. Hổ lấy một cây búa (loại dùng chẻ củi) giấu vào phía sau lưng quần, phủ áo che lại rồi chở Trắng Tử, Nhật, Hữu đến tiệm Game bắn cá 789 để gây sự với nhóm Lâm Mệnh, nhằm giành quyền bảo kê.

Khi đến nơi khoảng 19 giờ, Hổ chạy xe vào con hẻm gần đó gởi rồi cùng Lý Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hậu, Trần Hoàng Trắng, Phùng Văn Đợi, Nguyễn Văn Nghĩa, Lý Sơn Lâm, Võ Minh Nhật, Dương Trí Hữu, Dương Trí Tình vào chơi game. Khoảng 20 giờ, Hổ thua hết 450 ngàn đồng và tiếp tục hỏi mua thẻ game nhưng không trả tiền. Quản lý tiệm báo cho Hải Phận biết. Lâm Sang ngồi trong quán nhậu cùng đồng bọn kêu Phận xuống tiệm game trước, gã và các đối tượng sẽ đến sau.

Tới nơi, thấy Hổ, Hậu và nhóm đối tượng đang đứng trước tiệm game tìm cách gây sự, Phận vừa bước xuống đã bị Hậu đánh. Lâm Sang chạy xe SH trắng, tay phải rồ ga điều khiển xe, tay trái cầm kiếm Nhật thị uy. Lâm Chớp điều khiển xe máy đến tiệm, tát vào mặt Bé Hậu.

Hổ cùng nhóm đối tượng xông vào ẩu đả. Lâm Chớp cầm hung khí, miệng hét lớn: "Chém chết tụi nó cho tao". Trong phút chốc, phía ngoài tiệm game 789 như bãi chiến thường. Tiếng hung khí va nhau lẻng xẻng kèm theo tiếng hô, rượt đánh nhau, khiến người dân địa phương phải đóng cửa vì sợ vạ lây.

Chí Linh chạy lại xe mở cốp lấy mã tấu, dao đã chuẩn bị sẵn; Lê Tấn Lợi chụp kiếm Nhật của Lâm Sang dựng chỗ chậu kiểng, Khởi chạy đi tìm cây, Lâm Chớp lấy dao Thái Lan cùng xông vào đuổi chém nhóm của Lý Phi Hổ, Bé Hậu, Trắng Tử, Nhật, Nguyên, Nghĩa, Hữu, Tình khiến phía đối phương bỏ chạy tán loạn. Linh cầm dao tự chế rượt đuổi, chém nhau với Hổ. Khi bị Hổ cầm búa tự chế chém trúng cằm, Linh vật ngã và chém nhiều nhát vào tay Hổ, Nguyên chém vào đầu Hổ làm y gục xuống mặt đường, sau đó bị Hải Phận chém tiếp. Phát hiện công an đến, cả nhóm lên xe bỏ trốn.

Lý Phi Hổ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên qua cơn nguy kịch, tỷ lệ thương tật 49%.

Xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, ngày 21-6-2019, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Nguyễn Văn Hận - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CA tỉnh làm Trưởng ban - nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự - CA tỉnh chủ công điều tra, xác minh các đối tượng. Sau hơn 6 tháng điều tra, ban chuyên án đã truy bắt các đối tượng trên để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang