Vụ dùng súng cướp ngân hàng: Kẻ chủ mưu Tài “đen” có 6 tiền án, bị truy nã tội giết người

Thứ Tư, 27/05/2026 08:59

|

(CAO) Sau khi bị tuyên phạt 30 năm tù trong vụ cướp ngân hàng bằng súng tại Gia Lai, Phạm Anh Tài (Tài "đen”) được xác định là đối tượng có lý lịch đặc biệt phức tạp, nhiều lần ra tù vào tội và từng bị truy nã đặc biệt về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phạm Anh Tài (SN 1990, ngụ P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) là kẻ chủ mưu, cầm đầu toàn bộ kế hoạch cướp ngân hàng. Trước khi gây án, Tài đã có tới 6 tiền án, đều liên quan đến hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Từ năm 2005 đến năm 2008, Tài liên tiếp bị Tòa án nhân dân TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử, tuyên nhiều mức án tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, khi mới 16 tuổi, Tài bị TAND TP.Quy Nhơn, Bình Định (cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, chỉ riêng trong các tháng 3 và 7/2010, Tài đã bị TAND TP.Kon Tum (cũ) đưa ra xét xử trong 4 vụ án khác nhau, tất cả đều liên quan đến hành vi dùng bạo lực gây thương tích cho người khác. Tổng hợp hình phạt của các bản án này lên tới 6 năm 6 tháng tù giam. Đầu năm 2016, Tài chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì tháng 8/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội “Giết người”. Kể từ thời điểm đó, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, sống lang bạt nhiều nơi nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Cáo trạng xác định, trong thời gian lẩn trốn truy nã, Tài vẫn tiếp tục hoạt động phạm pháp và móc nối với nhiều đối tượng khác. Tại phiên tòa, khi được Hội đồng xét xử hỏi về nguồn sống trong quá trình bỏ trốn, bị cáo khai bản thân sống bằng “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, khi nhiều đàn em và đồng bọn lần lượt bị lực lượng Công an bắt giữ, hoạt động cưỡng đoạt không còn thực hiện được, Tài rơi vào tình trạng thiếu tiền tiêu xài. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thực hiện một vụ cướp lớn nhằm nhanh chóng có tiền và lên kế hoạch cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Ngoài ra, vào giữa năm 2023, Tài còn mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 7 hộp tiếp đạn của một đối tượng tên Tèo.

5 khẩu súng của Tài và nhiều tang vật được thu giữ.

Tài sau đó đã rủ rê Lê Văn Ân (SN 1991, ngụ P.Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia thực hiện kế hoạch phạm tội. So với Tài, nhân thân của Ân ít phức tạp hơn khi chưa có tiền án.

Tuy nhiên, vào năm 2012, Ân từng bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, do bị hại rút đơn yêu cầu nên vụ án được đình chỉ điều tra, Ân bị xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng.

Dù đã có gia đình và con nhỏ, Ân vẫn đồng ý tham gia cùng Tài thực hiện vụ cướp ngân hàng được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định giữa hai bị cáo có sự bàn bạc kỹ lưỡng, phân công vai trò cụ thể và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ gây án cũng như kế hoạch tẩu thoát, che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi gây án, hai bị cáo còn thực hiện hàng loạt thủ đoạn nhằm hợp thức hóa số tiền cướp được như mang tiền đi mua vàng rồi bán lại để đổi thành “tiền sạch”, cất giấu tiền trong giỏ quà Tết và chia nhỏ tài sản để tránh bị phát hiện.

Tài (bên trái) và Ân tại phiên toà.

Cơ quan công tố nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện với tính toán kỹ lưỡng, có tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cả hai bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức”.

Riêng đối với Phạm Anh Tài, do liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng khi chưa được xóa án tích nên bị cáo còn bị xác định thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù và Lê Văn Ân 26 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang