Công an bắt gọn lô iPhone 7 không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 28/09/2016 01:36  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 27-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), CATP.Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ 2 lô hàng điện thoại di động (256 chiếc với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng) để tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, ngày 18-9, qua công tác trinh sát, Đội 4 Phòng CSKT phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy dừng trước của hàng điện thoại di động O.C (Q.Thanh Khê) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lô hàng iPhone các loại vừa bị phát hiện

Bên trong chiếc túi xách do Nguyễn Văn Tráng (44 tuổi, quê Hưng Yên - người ngồi sau xe) cầm có 39 chiếc điện thoại di động iPhone các loại (trong đó có 18 chiếc iPhone 7 và 21 chiếc iPhone 6 Plus, trị giá lô hàng khoảng 700 triệu đồng).

Toàn bộ lô hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các đối tượng khai nhận, số hàng được một người khác thuê vận chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng tiêu thụ.

Hàng chục điện thoại bị công an thi giữ

Trước đó, ngày 23-8, trinh sát Đội 4 Phòng CSKT phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô 43B - 023.31 do Huỳnh Bá Nhiên (28 tuổi, trú quận Thanh Khê) điều khiển chở theo 2 thùng carton chứa tổng số 217 chiếc điện thoại di động các loại (iPhone, Samsung, Nokia…) với giá trị hơn 100 triệu đồng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang