Cuối năm, bắt nhiều hàng lậu ở biên giới Tây Nam bộ

Thứ Bảy, 06/02/2021 10:46  | Thiện Thảo

|

(CATP) Thời điểm cuối năm, các lực lượng Công an (CA), Hải quan (HQ), Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam bộ hết sức vất vả khi ngoài việc tuần tra phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, các anh còn phải đấu tranh với số đối tượng buôn lậu. Không như những năm trước, các con buôn lần này “đánh” nhiều chuyến hàng “khủng” cuối năm.

“MA TRẬN” THUỐC LÁ LẬU

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, so với những năm trước, việc vận chuyển thuốc lá (TL) lậu thời gian gần đây gặp không ít khó khăn do các tuyến biên giới có nhiều lực lượng tuần tra, canh giữ. Vì vậy, giá TL lậu tăng cao. Các con buôn mỗi chuyến thường đánh hàng bằng ôtô con hoặc xe tải. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn đối phó. Theo CA Kiên Giang, thời điểm cuối năm, tình trạng buôn lậu TL từ các tỉnh lân cận vào TP.Rạch Giá càng gia tăng, với những thủ đoạn tinh vi, manh động, các đối tượng sẵn sàng tìm mọi cách chống trả khi bị truy bắt. Công an Kiên Giang đã chỉ đạo CA TP.Rạch Giá phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA các huyện, thị tăng cường công tác chống buôn lậu TL, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Các đối tượng buôn lậu bị bắt giữ

Thời gian qua, CA Kiên Giang đã bắt nhiều vụ vận chuyển TL lậu với số lượng “khủng”. 3 giờ sáng 24-1, CA TP.Rạch Giá phối hợp với Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh và CA huyện Châu Thành bắt quả tang vợ chồng Đặng Văn Đạt (SN 1984) - Trần Thị Ngọc Bê (SN 1987, người địa phương) vận chuyển TL ngoại nhập lậu trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn qua ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành). Đồng thời cơ quan công an cũng bắt giữ 3 đối tượng cũng đi trên ôtô (loại 7 chỗ) gắn biển số (BS) giả có nhiệm vụ cảnh giới để thông báo cho vợ chồng Đạt - Bê biết, giải vây khi phương tiện này bị truy bắt; thu tang vật 14.000 gói TL điếu nhập lậu các hiệu Hero, Jet, Scott (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng), 2 ôtô và nhiều BS xe giả của các tỉnh Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, TPHCM cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai, tối 23-1 vợ chồng Đạt - Bê cùng 3 đối tượng đi 2 ôtô 7 chỗ đến địa bàn giáp biên giới thuộc tỉnh Long An mua TL lậu đem về TP.Rạch Giá tiêu thụ. Sau khi đưa hàng lên xe Đạt, các đối tượng gắn BS giả vào 2 ôtô nói trên rồi chạy về TP.Rạch Giá theo tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trên đường, các đối tượng cũng liên tục thay đổi BS xe giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Số ngoại tệ do Công an An Giang thu giữ

Khi phát hiện bị CA truy bắt, Đạt vượt 2 trạm kiểm soát của CSGT. Lúc này, 3 đối tượng đi trên ôtô còn lại bám theo cản đường để xe Đạt chạy thoát. Tuy nhiên, đến trạm thứ 3 ở điểm cuối đường cao tốc (thuộc huyện Châu Thành) thấy CA chốt chặn, do không làm chủ được tốc độ, Đạt lạc tay lái đâm vào làm hỏng phương tiện của lực lượng CSGT - CA tỉnh, rồi tiếp tục lao vào dãy hành lang bảo vệ đường làm Đạt bị thương ở đầu.

Lúc này, Đạt - Bê vẫn ngoan cố mở cửa xe, nhảy xuống mương nước lội qua ruộng lúa hòng thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Trước đó, cũng trên tuyến này (cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi), Cảnh sát kinh tế và CSGT - CA Kiên Giang cũng bắt quả tang Trần Dũng Tiến (SN 1983, quê Vĩnh Long, tạm trú TP.Rạch Giá) đã thuê ôtô 7 chỗ vận chuyển 4.500 gói TL lậu đem về TP.Rạch Giá bán lẻ cho các tiệm tạp hóa kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã bắt giữ Huỳnh Minh Tân (SN 1990, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) để tiếp tục làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 18-1, CA huyện Châu Thành tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, bắt quả tang đối tượng này sử dụng ôtô chở hàng cấm trên Quốc lộ 61 (đoạn thuộc thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành), thu tang vật 7.500 bao TL ngoại nhập lậu hiệu Hero và Jet.

Đối tượng Tân khai nhận, do không có tiền thuê trọ nên đã nhận lời vận chuyển thuê TL lậu cho một đối tượng từ An Giang về Hậu Giang với tiền công 4 triệu đồng/chuyến và đã thuê ôtô, sau đó làm BS giả của tỉnh Hậu Giang, sang An Giang gặp đầu nậu nhận số TL trên, nhưng vừa về đến thị trấn Minh Lương đã bị CA bắt giữ cùng tang vật.

Thuốc lá lậu thu giữ ngày càng nhiều

Tại An Giang, công tác tuần tra kiểm soát tuyến biên giới được tiến hành hết sức gắt gao, nhưng các đối tượng vẫn vận chuyển hàng cấm để có tiền tiêu Tết. Ngày 4-2, CA huyện Phú Tân (An Giang) tạm giữ hình sự Hồ Thanh Sơn (SN 1981, ở huyện Châu Phú - An Giang) để tiếp tục làm rõ hành vi “vận chuyển hàng cấm”. Trước đó, 21 giờ ngày 29-1 trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến Bến phà Thuận Giang (xã Tân Trung, huyện Phú Tân), lực lượng chống buôn lậu - CA huyện Phú Tân phát hiện ôtô 67B-003.89, do Hồ Thanh Sơn làm chủ kiêm tài xế, nghi vận chuyển hàng lậu nên kiểm tra, trên xe ngoài Sơn còn có 2 người và chở 4.450 bao TL ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu được cất giấu tinh vi.

“MUÔN MẶT” HÀNG LẬU

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, ngoài TL, hàng lậu còn rất đa dạng. Theo thông tin từ Cục HQ Đồng Tháp, chỉ trong 8 ngày đầu năm 2021, Đội Kiểm soát HQ phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ 10 vụ vận chuyển, chứa trữ hàng lậu, thu 5.270 bao TL ngoại các loại, 300kg đường kết tinh, 2.507 lọ Bilneuro 5000 Neurovit 5000, 2.592 ống Bilneuro Neurovit 5000, tổng trị giá tang vật hơn 180 triệu đồng.

Năm 2020, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.504 vụ liên quan đến 789 đối tượng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng hóa được phát hiện chủ yếu là TL điếu, đường cát, tân dược, thuốc thú y, hàng điện tử... Riêng mặt hàng TL điếu nhập lậu, số vụ bắt giữ so với cùng kỳ năm 2019 giảm 8,3%, nhưng lượng hàng tăng 24%.

Sau 3 tháng ra quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là thực hiện nghiêm Kế hoạch 64 về phối hợp giữa các lực lượng: CA - Bộ đội Biên phòng - Quân sự - HQ - Quản lý thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam bộ trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 853 vụ, liên quan 418 đối tượng, thu tang vật: 51 ký vàng, gần 290.000 gói TL ngoại các loại, trên 194.000 ký đường, hơn 1.800 thùng bia, 12 ký cần sa, trên 14.800 gói tân dược, hơn 6.700 chai thuốc bảo vệ thực vật... và nhiều hàng hóa khác với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng tuần tra kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới đã kiểm tra, bắt giữ 264 vụ, trị giá hàng hóa trên 9,2 tỷ đồng; CA các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, bắt giữ 429 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm 79,6 tỷ đồng. Kết quả đã xử lý hình sự 19 vụ, 22 bị can về các hành vi “vận chuyển hàng cấm”, “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, “buôn bán ma túy”.

Vợ chồng Đạt - Bê cùng tang vật khi tự gây tai nạn

Đặc biệt, cuối tháng 10-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CA tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia - Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu. Đến khóm Vĩnh Chánh 1, P. Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, dù các đối tượng chống trả quyết liệt mong thoát thân nhưng các tổ công tác vẫn triển khai lực lượng áp sát, kiểm tra, kịp thời bắt giữ Trần Văn Hải (SN 1971) cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon chứa 51 ký vàng 9,999. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can (truy nã 5 bị can) đồng thời ra thông báo truy tìm 10 đối tượng.

Ngày 30-1-2021, CA An Giang bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (SN 1972) và Đỗ Thị Lệ (tự Lê, SN 1979, cùng trú TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Qua tuần tra, lực lượng phát hiện Nguyễn Văn Mỹ di chuyển trên cánh đồng trong khu vực biên giới hướng Việt Nam - Campuchia nghi vận chuyển hàng phạm pháp nên tiến hành mật phục, bắt giữ. Khám người Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang đai vác 1 bao nylon chứa 86.200 USD.

Nguyễn Văn Mỹ khai vận chuyển số ngoại tệ trên cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới giao cho 1 người Campuchia với tiền công 200 ngàn đồng. Qua đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Đỗ Thị Lệ. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy đếm tiền và 2.130 bao TL ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu được cất giấu nhiều nơi trong nhà.

Tối 22-1, tổ công tác trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bãi Đông Dương, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, phát hiện 1 ôtô tải BS Campuchia có dấu hiệu nghi vấn đã tiếp cận để kiểm tra. Qua đó phát hiện trong ngăn đựng quần áo trên xe chứa lượng lớn pháo các loại có xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện đã đóng cửa xe bỏ đi nơi khác. Tổ công tác tạm giữ phương tiện, tang vật, bàn giao vụ việc cho CA huyện Tịnh Biên xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang