Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm” gây thất thoát 22.000 tỷ đồng ra sao?

Thứ Hai, 09/12/2019 08:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Dư luận rất quan tâm phiên xét xử Vũ “nhôm” và 21 bị cáo là cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và các lãnh đạo sở, ngành, doanh nghiệp của TP này đã gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng. Sai phạm chủ yếu về việc “thâu tóm” dự án (DA), nhà đất công sản.

Bị cáo toàn là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp lớn

Theo TAND TP.Hà Nội, ngày 2-1-2020 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đối với các cựu Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và đồng phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần (từ 2 đến đến 15-1-2020).

Ngôi nhà số 82 Trần Quốc Toản (TP.Đà Nẵng) cũng là nơi ở của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Viện KSND Tối cao truy tố 21 bị cáo về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo quy định tại Điều 219, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội: “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai” gồm: Trần Văn Minh (SN 1955) - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến (SN 1954) - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ TP.Đà Nẵng); Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958) - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng (SN 1975) - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng); Trần Phi (SN 1955) - nguyên Tổng GĐ Cty CP XNK Đà Nẵng); Phan Minh Cương (SN 1971) nguyên GĐ Cty TNHH I.V.C, Tổng GĐ Công ty CP Xây dựng 79)…

Riêng Minh, Chiến, Vũ, Tuấn và 3 bị cáo khác bị truy tố cả 2 tội. 14 bị cáo còn lại truy tố từng tội danh. Các bị cáo vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định giúp cho Vũ “nhôm” thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất DA, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Hậu quả, Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng.

Hầu hết các văn bản, đơn xin mua nhà, đất, thực hiện DA của Vũ “nhôm” đều có bút phê của ông Minh, ông Chiến. Đây là giai đoạn hoàng kim thị trường BĐS tại Đà Nẵng và cũng là lúc Vũ “nhôm” từ một thợ nhôm kính trở thành đại gia, “trùm” BĐS.

Ông Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP.Đã Nẵng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt vào ngày 17-4-2018.
Ông Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. ảnh: TT

Ngoài ra, lãnh đạo liên quan đến Vũ “nhôm” và các sai phạm đã được TƯ kết luận như ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Bí thư Thành ủy bị TƯ Đảng kỷ luật cách chức Bí thư Thành uỷ do có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng khi thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp của Vũ “nhôm” biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội...

Những dự án "khủng" nào bị thao túng?

Trong số 7 DA và 22 nhà, đất công sản mà Vũ “nhôm” thâu tóm, chỉ mới DA đã hoàn thiện là Nhà hàng - Bến du thuyền do Công ty CP I.V.C làm chủ đầu tư. DA được UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho nghiên cứu đầu tư năm 2008. DA có diện tích 3.000m2 ở phía Nam cảng sông Hàn. DA sắp đi vào hoạt động thì ngày 4-1-2018, Vũ “nhôm” bị bắt nên DA bị điều tra.

Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi DA, nghiên cứu một trong các phương án: chuyển đổi công năng DA theo hướng gắn kết hoạt động của di tích Thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng; làm trung tâm thông tin du lịch; hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía Tây sông Hàn.

Lực lượng chức năng hoàn thành khám xét nhà ông Trần Văn Minh vào ngày 17-4-2018.

DA KĐT Quốc tế Đa Phước (29ha) thất thoát ngân sách hơn 11.200 tỷ đồng. DA hình thành từ năm 2000, thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh lúc làm Chủ tịch TP.Đà Nẵng. Trải qua 4 đời Chủ tịch TP.Đà Nẵng, qua nhiều chủ đầu tư, liên danh, trong đó chủ đạo là doanh nghiệp của Vũ “nhôm”, đến nay DA dang dở, ồn ào dư luận.

Cuối năm 2017, trước lúc bị bắt vài tháng (tháng 4-2018), Trần Văn Minh viết trên facebook cá nhân, giải trình về DA này: “… Đà Nẵng không phải chỉ có một Công ty CP Xây dựng 79 mà còn nhiều doanh nghiệp nữa... Mối quan hệ giữa lãnh đạo TP, các Sở, ngành với doanh nghiệp đều ấm áp trong mái nhà chung của TP thân yêu. Bỗng dưng bây giờ đồn thổi lên ông Phan Văn Anh Vũ là mafia ở Đà Nẵng, làm như ông Vũ và các lãnh đạo TP bây giờ là ở trên trời mới rơi xuống đất.

Tưởng rằng cơm lành canh ngọt nhưng ai đâu có ngờ “Vành Trăng Khuyết” (tên ông Minh gọi DA Đa Phước), diễn biến phức tạp, rồi đến lúc cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt, đường ai nấy đi”

DA nhà phố cao cấp Phú Gia Compound (hơn 2ha tại P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) của Công ty TNHH Phú Gia Compound, tháng 8-2019, UBND TP ra quyết định quy định giá đất để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Khách hàng đã đặt cọc mua nhà ở tại DA sẽ sớm được cấp sổ đỏ, cư trú ổn định.

Dự án Phú Gia Compound của Vũ “nhôm”.

Năm 2009, Cty TNHH Phú Gia Compound của Vũ “nhôm” đầu tư 800 tỷ đồng xây phố thương mại, công viên, khu thể thao... Đầu năm 2017, dù chưa nộp tiền cho nhà nước nhưng chủ đầu tư đã xây 137 căn nhà và chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở nhưng rao bán 137 căn hộ.

Nhiều DA khác ở khu đất vàng, vị trí đắc địa, được giao đất rất lâu trước đây nhưng không triển khai hoặc sang nhượng cho các cá nhân, doanh nghiệp như: DA Khu đô thị Harbour Ville (170.213m2 ở P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) dẫn vào cầu Thuận Phước; Khu du lịch sinh thái, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa (trên bán đảo Sơn Trà) gần 100ha; Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn); khu đất DAP-DAP1-DAP2, khu du lịch ven biển 15.577m2, khu đất 6.000m2 bên cạnh Công viên APEC; khu đất mặt tiền 4,5ha đường Trường Sa (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn)…

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã bị truy tố, xét xử với nhiều tội danh. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang