Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu lãnh đạo SCB được Trương Mỹ Lan cho tiền tỷ

Thứ Ba, 12/03/2024 11:33

|

(CAO) Sáng nay (12/3), phiên tòa xét xử Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư, tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi xung quanh vấn đề cầm cố tài sản, vay tiền của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm…

Phòng xử án ngày 12-3

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), trả lời luật sư xung quanh các dự án, tài sản cầm cố để cho vay. Do nhiều tình tiết về thời gian, cũng như các cách thức cho bị cáo Trương Mỹ Lan vay, nên bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trả lời khá dài dòng…

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 15/8/2022, Trần Thị Mỹ Dung đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, để Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.690 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 69.023 tỉ đồng. Năm 2021, Trần Thị Mỹ Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng mệnh giá).

Luật sư cũng hỏi đến bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối tái thẩm định, Phó Tổng giám đốc Thường trực phụ trách quản lý Khối doanh nghiệp, quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Đối với bị cáo Trương Khánh Hoàng, bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Các câu trả lời của bị cáo Hoàng với luật sư cũng khá dài, về thời gian cũng như các tình tiết, số lượng tiền vay rất lớn. Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 01/12/2021, Trương Khánh Hoàng đã ký hợp thức hóa cho 386 khoản vay, để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 182.842 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 65.004 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngoài ra, trong số các bị cáo nguyên lãnh đạo Ngân hàng SCB giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền, có bị cáo Hoàng Minh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), từ ngày 30/7/2020 đến ngày 21/9/2022, Hoàng Minh Hoàng đã ký hợp thức hồ sơ của 51 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 2.449 tỉ đồng. Bị cáo Bùi Nhân, với vai trò Phó Giám đốc Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền SCB, gây thiệt hại hơn 133.589 tỉ đồng. Chưa hết, trong hàng loạt bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng SCB, còn có bị cáo như Diệp Bảo Châu, với vai trò là Thành viên Hội đồng tín dụng, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và đầu tư Hội sở, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy quyền, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan ký hợp thức hồ sơ của 294 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 122.350 tỉ đồng...

Cập nhật...

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan ra sức đổ tội cho cấp dưới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang