Hơn 800 vụ vi phạm trên tuyến hàng không

Thứ Ba, 02/03/2021 12:47

|

(CATP) Trong tháng đầu năm 2021, trên tuyến hàng không, số vụ vi phạm bị bắt giữ tăng mạnh, chủ yếu là các hàng cấm, nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như ma túy, vũ khí, vàng, điện thoại, thuốc lá, rượu; các sản phẩm động vật hoang dã nằm trong danh mục CITES (sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê)...

THỦ ĐOẠN NGÀY CÀNG TINH VI

Ngày 28-2, Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới những ngày cận Tết có chiều hướng giảm hơn so với năm 2020, song tính chất các vụ việc rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn, số lượng hàng hóa vi phạm bị thu giữ nhiều hơn.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo an toàn an ninh xã hội và phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Hải quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hải quan, triển khai các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu liên quan đến các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ trái quy định. Đồng thời, trong tháng đầu năm, ngành Hải quan đã ban hành các văn bản, kế hoạch hành động của lực lượng kiểm soát hải quan, cũng như các kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Tính từ ngày 16-12-2020 đến 15-1-2021, toàn ngành Hải quan bắt giữ tổng số 803 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 519 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 12,5 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 5 vụ.

Trước thực tế yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng chống buôn lậu của ngành Hải quan thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo 138/CP, trong lĩnh vực kiểm soát hải quan; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch công tác, phương án đấu tranh chống buôn lậu năm 2021, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu lớn, liên quan đến các mặt hàng trọng điểm, để tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Trước mắt tập trung chỉ đạo đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Hải quan TPHCM bắt giữ 51 chiếc sừng tê giác châu Phi Ảnh: Hải quan

PHÁT HIỆN NHIỀU VỤ VI PHẠM

Điển hình, sáng 22-12-2020, Cục Hải quan TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM... phát hiện 2 vận đơn của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại H.D.P.M có dấu hiệu nghi vấn. Lô hàng thứ nhất gồm 4 kiện, trọng lượng 74kg được vận chuyển lên tàu bay số hiệu CX918 từ Manila - Philippines khởi hành ngày 4-9-2020 về Hồng Kông (Trung Quốc). Lô hàng được xếp lên tàu bay số hiệu CX767 khởi hành ngày 5-9-2020 về sân bay Tân Sơn Nhất.

Lô hàng thứ hai gồm 8 kiện, trọng lượng 138kg được vận chuyển lên tàu bay số hiệu SQ0917 từ Manila - Philippines khởi hành ngày 15-9-2020 về Singapore. Sau đó, lô hàng được xếp hàng lên tàu bay số hiệu SQ0178 khởi hành ngày 16-9-2020 để vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất. Qua đó phát hiện tổng cộng 51 chiếc sừng (qua giám định sơ bộ nghi là sừng tê giác Châu Phi, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, mua bán, vận chuyển theo Công ước CITES về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm), với tổng trọng lượng là 93,96kg. Đây là vụ việc bắt giữ mẫu vật nghi là sừng tê giác với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 27-12-2020, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra, kiểm soát phát hiện 1 vụ bắt 1 đối tượng có hành vi vận chuyển 5 mẫu vật sừng tê giác trọng lượng 7,8kg, trị giá ước tính 7,8 tỷ đồng qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đến ngày 2-1-2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra, kiểm soát, phát hiện một đối tượng vận chuyển 1,269m3 gỗ trắc là thực vật rừng nhóm IIA thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm (trị giá ước tính 80 triệu đồng). Ngày 5-1-2021, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện phương tiện vận chuyển 15.000 lít dầu DO không hóa đơn chứng từ...

Bình luận (0)

Lên đầu trang