Vì sao nổ công ty hóa chất ở quận 12?

Thứ Sáu, 06/11/2015 06:18  | Kim Phát

|

(CAO) Giám đốc công ty hóa chất đã vi phạm nhiều vấn đề an toàn lao động, để công nhân sử dụng bếp gas trong phòng pha chế, gần khu vực hóa chất nên đã để xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 3 nữ công nhân chết tại chỗ.

Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Văn Hải (45 tuổi, Giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người".

Khoảng 17 giờ ngày 17-10-2014, tại phường Thới An (quận 12) đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng tại cơ sở của Công ty sản xuất phân bón Đặng Huỳnh khiến 3 nữ công nhân H.T.T., N.T.C.T. (con gái chị T.) và N.T.N.T. tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, sức mạnh kinh hoàng của vụ nổ khiến 5 người dân ở gần đó bị thương và 86 căn nhà bị hư hỏng.

Hiện trường sau vụ nổ

Sau hơn 1 năm điều tra, công an đã tìm ra nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng này.

Theo đó, bị can Huỳnh Văn Hải đã phân công 3 nữ công nhân trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá. Trong quá trình sản xuất, đóng gói phân bón lá các nữ công nhân đã sử dụng bếp gas mini. Do bếp ga mini bị nổ nên tạo áp suất lớn và lửa đã kích nổ các bao, thùng chứa hóa chất nguy hiểm đặt bên cạnh.

Theo kết luận, bị can Hải vi phạm rất nhiều vấn đề về an toàn lao động, không có kho chứa hóa chất nguy hiểm, để các nữ công nhân sử dụng bếp gas mini cạnh bên kho hóa chất dễ nổ.

Ngoài ra, bị can Hải đã không bố trí nhân viên huấn luyện an toàn lao động cho công nhân, không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cho công nhân, không cử người giám sát an toàn lao động trong quá trình làm việc nên để xảy ra vụ việc đau lòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang