Apple kháng cáo sau khi thua kiện 234 triệu USD

Chủ Nhật, 18/10/2015 01:38  | Thư Văn (Theo BI)

|

(CAO) Số tiền Apple phải bồi thường thấp hơn rất nhiều so với con số 862,4 triệu USD mà Đại học Wisconsin yêu cầu. Nhưng Apple vẫn tiếp tục kháng cáo vì trong vụ việc tương tự Intel chỉ phải chi 110 triệu USD để thu xếp ổn thỏa.

Phán quyết cuối cùng cho vụ kiện vi phạm bản quyền giữa Apple và Đại học Wisconsin đã được thông báo. Theo đó, Apple sẽ phải bồi thường số tiền 234 triệu USD, vì vi phạm bản quyền bằng sáng chế kiến trúc của chip xử lý A7.

Apple gặp rắc rối khi vướng phải vụ kiện vi phạm bản quyền

Trong khi Hội nghiên cứu cựu sinh viên Đại học Wisconsin đòi Apple phải bồi thường số tiền 862,4 triệu USD. Quá trình vi phạm bằng sáng chế lan rộng qua rất nhiều dòng sản phẩm của hãng như: iPhone 5S, 6 và 6 Plus, cùng với một số phiên bản iPad.

Hãng sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án Liên bang Mỹ

Sau khi nhận được phán quyết này, Apple cho biết họ sẽ kháng cáo lên tòa án Liên bang Mỹ, vì mức phạt tòa đưa ra là quá cao. Khi mà trong vụ kiện tương tự trước đó, Intel chỉ phải chi 110 triệu USD để thu xếp ổn thỏa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang