Phát triển công nghệ nháy mắt chụp hình

Thứ Sáu, 29/07/2016 07:59  | Huy Bân

|

(CAO) Thiết bị đến từ Nhật Bản mang tên The Blincam là một thiết bị chụp hình không cần dùng tay mà chỉ cần người dùng nháy mắt làm "hiệu lệnh".

The Blincam sử dụng công nghệ khá tiên tiến khi có khả năng phân biệt được việc nháy mắt với hành động chớp mặt tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn chụp ảnh, người dùng phải chớp mắt "mạnh" hơn bình thường.

The Blincam có thể gắn vào bất kỳ loại mắt kiếng thông dụng

Thiết bị này có thể được gắn trên bất kỳ loại mắt kính nào và hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại để quản lý các bức ảnh. Sản phẩm đã được công bố cùng một chiến dịch huy động vốn cộng đồng trên trang web Makuake ở Nhật và đã đạt được 10.000 USD chỉ trong một vài giờ.

Hiện tại thiết bị này dự định sẽ sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường trong năm 2017

Tuy nhiên, hãng sản xuất thiết bị này vẫn chưa nói nhiều về thông số kỹ thuật hay chất lượng ảnh được chụp từ thiết bị này. Công ty phát triển The Blincam dự định sẽ sản xuất hàng loạt và tung sản phẩm ra thị trường trong năm 2017.

Clip giới thiệu thiết bị gắn trên kính, chỉ cần nháy mắt để chụp hình:

Bình luận (0)

Lên đầu trang