Sau scandal tài chính 1,3 tỷ USD, Toshiba sa thải 7000 nhân viên

Thứ Tư, 23/12/2015 05:47

|

(CAO) Đây được xem là động thái cắt giảm lớn nhất của Toshiba thời gian gần đây cho mảng thiết bị điện tử. Dự báo sắp tới hãng sẽ tập trung vào mảng sản xuất chip và năng lượng hạt nhân.

Đợt cắt giảm cuối cùng sẽ lên tới 10.000 nhân sự, trong đó bao gồm cả những người tự nguyện về hưu sớm (tự rời bỏ công việc trước khi bị sa thải). Số nhân sự này một phần thuộc nhà máy sản xuất TV tại Indonesia, nơi nằm trong kế hoạch rao bán của hãng.

Tính ra chi phí để tái cơ cấu lại của Toshiba sẽ khiến số tiền lỗ tăng lên đến 4,53 tỉ USD, đây là con số chỉ tính tới tháng 3 năm sau. Dù tình hình tài chính và vận mệnh không mấy khả quan nhưng đại diện của hãng vẫn rất lạc quan: “Kế hoạch này sẽ giúp chúng tôi lấy lại lòng tin của cổ đông và người tiêu dùng, đồng thời biến Toshiba thành một doanh nghiệp mạnh mẽ”.

Cổ phiếu của Toshiba đã giảm khoảng 40% sau thông tin về sự cố tài chính được đưa ra hồi tháng 4 vừa rồi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang