Ô nhiễm không gian mạng:

Kỳ 1: Những cái bẫy trong môi trường mạng

Thứ Hai, 03/08/2020 10:32

|

(CATP) Trong thời đại mạng xã hội, diễn đàn thông tin, trang thông tin điện tử phổ biến như hiện nay, người dân dễ dàng tiếp cận không gian mạng. Tuy nhiên, không chỉ cung cấp kiến thức, thú vui giải trí, kết nối bạn bè... một cách tích cực, không gian mạng còn kéo theo hàng loạt hệ lụy xấu, đặc biệt là nguy cơ tệ nạn tăng cao, mất an ninh trật tự.

Ngày càng nhiều người tiếp cận môi trường mạng, đặc biệt những người mới làm quen với mạng xã hội, các bạn trẻ còn "non dạ”... đang là "con mồi" mà tội phạm nhắm đến. Mạng còn là khu chợ "đen" hoạt động phạm pháp, mua bán chất cấm... Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, phức tạp hơn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý.

Cú lừa "cho số đánh đề trúng 100%" tiếp diễn

Những năm trước, rộ lên thủ đoạn lừa đảo, đóng giả làm người của công ty xổ số, chủ động nhắn tin cho các nạn nhân "tiềm năng" trên mạng xã hội với nội dung: "Cho số đánh đề, trúng 100%, nếu không trúng sẽ hoàn tiền".

Công khai quảng cáo "cỏ Mỹ

Nhiều người tò mò nhắn tin lại và bị các đối tượng dụ dỗ chuyển tiền cho chúng để chúng cung cấp số "vào bờ" (tiếng lóng của giới cờ bạc, ám chỉ việc đánh trúng số đề). Số tiền đổi lấy một con số từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Thường sau khi mua số, người mua sẽ rơi vào tình trạng "tiền mất, tật mang", vừa thua lô đề, vừa mất tiền cho bọn lừa đảo.

Những vụ lừa đảo như trên đang rầm rộ trở lại trong thời gian gần đây. Trước tình hình đối phó với dịch bệnh Covid-19, các đối tượng lừa đảo liên tục tìm cách chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin. Chúng lập nhiều trang web mạo danh trang web của các công ty xổ số của các tỉnh, thành; nhất là các công ty lớn ở TPHCM, Hà Nội để dễ tạo lòng tin.

Xuất hiện dày đặc nhất trên mạng xã hội Facebook thông qua mục quảng cáo là trang Facebook "N.Q.C M.N". Trang cá nhân này tự xưng là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, cho quảng cáo trên mạng Facebook, với hàng loạt bài đăng "cho số để đánh lô đề”.

Khảo sát của chúng tôi, có rất nhiều tài khoản, trang cá nhân trên mạng Facebook tự xưng là chủ tịch N.Q.C của công ty xổ số, như: "Q.C. - MN", "MN - V."..., liên tục đăng tải những thông tin mời gọi: "Giúp đỡ anh em nào thật sự muốn "vào bờ". Hãy liên hệ để được giúp đỡ”.

Để biết thêm thông tin, chúng tôi làm theo hướng dẫn từ bài đăng của "N.Q.C M.N", cho số để đánh đề, nhắn tin bằng Zalo đến số 0977380... đính kèm bên dưới. Tài khoản này báo giá: để có số đánh từ bao lô, 2 số đầu - đuôi, số "3 càng", phải trả phí từ 4 - 20 triệu đồng. C. hướng dẫn tiền mua số phải được chuyển đến tài khoản số 0200.8602... mang tên Trần Văn Đ., mở tại Ngân hàng Sacombank - Hà Nội. Đối tượng còn chiêu dụ: "Em yên tâm nhá, bên anh uy tín, người bên anh làm việc trực tiếp trong trường quay. Nên số 100% trúng".

Ngang nhiên rao bán chất cấm trên mạng

Một trang Facebook khác tên "T.L. Số" cũng có những bài quảng cáo tràn lan, nội dung là chia sẻ "những quy tắc chơi lô đề”, nhưng thật chất nhằm mời gọi vào những hội nhóm trên mạng Zalo, chiêu dụ những người ôm mộng đổi đời, móc hầu bao mua những con số ảo. Nhưng cuối cùng, hậu quả mà các nạn nhân phải gánh là thật.

Trước khi hình thức lừa đảo mua bán số đánh đề trở lại trong thời gian gần đây, Báo Công an TPHCM từng thông tin, vào ngày 15-7-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi với thủ đoạn tương tự. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận chuyên gia dự đoán, rao bán kết quả lô đề và cá độ trên mạng xã hội.

Trong vụ án này, 12 đối tượng liên quan bị bắt giữ, xử lý. Các nạn nhân phải nhắn tin hoặc lên trang web nạp tiền, nạp mã thẻ vào tài khoản của chúng để được chúng cho số đánh đề. Mỗi số đề chúng bán giá ít nhất từ 10 - 15 triệu đồng. Thậm chí một trong những đối tượng trên rao bán số "3 càng" giá tới 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng lừa đảo là 26 tỷ đồng. Ngoài lô đề, các đối tượng còn rao bán cá độ bóng đá, gồm 3 mức: Mức chính xác 90%, mức "Vip" chính xác 95%, mức "siêu Vip" chính xác 99,9%.

Hầu hết những người bị lừa gạt đều không dám đến cơ quan chức năng trình báo, phần vì tâm lý xấu hổ, phần vì biết đánh đề là hành vi phạm pháp. Anh T.K.P (ngụ Q9) từng mua số của các đối tượng, chia sẻ: "Vì biết đánh đề là sai, nên dù có bị lừa cả chục triệu cũng không dám báo công an. Rút kinh nghiệm, không dính vào cờ bạc nữa. Sợ lắm rồi!".

Alô là có liền?

Môi trường mạng còn là nơi mua bán chất cấm, chất kích thích mới, "phiên chợ đen" tiềm năng của các thành phần bất hảo. Chỉ cần gõ vài từ khóa "cỏ Mỹ” trên thanh tìm kiếm Facebook, kết quả là hàng loạt tài khoản, trang cá nhân có thông tin trao đổi, mua bán "cỏ Mỹ”, cần sa một cách công khai.

Trong vai người có nhu cầu, phóng viên chủ động liên lạc với một trang Facebook rao là chuyên bán "cỏ Mỹ”. Ngay lập tức, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Gọi cho số 0332220... để được giao hàng miễn phí”. Khi gọi đến số máy này, đầu dây bên kia nói giọng nam, vui vẻ giới thiệu đủ loại chất kích thích. "Nước biển, mang đi bar là đúng bài luôn! Ngoài ra, còn cung cấp sỉ "cỏ Mỹ”. Lần sau, anh chỉ cần alô cho số này là có liền" - gã ta nói. Chúng tôi thắc mắc về giá cả, gã trả lời: "Giá này là hợp lý rồi! Bên em làm ăn uy tín, không bán hàng dỏm, nên anh đừng thắc mắc về giá cả”.

Khi muốn tìm hiểm thêm về "chợ cỏ”, phóng viên nhớ đến M.L (ngụ Q2; từng sử dụng "cỏ Mỹ”). L. tiết lộ: "Muốn mua cần sa hay "cỏ Mỹ” đơn giản lắm, lên mạng Facebook, Zalo là có đầy. Còn muốn đảm bảo chất lượng thì phải có chỗ quen kìa, chứ mấy cái "cỏ”, cần sa trôi nổi trên mạng phần nhiều là trộn thuốc lá, không đảm bảo đâu!".

Trò lừa "cho số đánh đề” lại tiếp diễn

Kể về trải nghiệm của bản thân với con đường "cuốn hút", L. chia sẻ: "Mình bắt đầu hút từ đầu năm cấp 3, lúc đó xung quanh trường có nhiều "tay chơi" bán lắm, quen biết một chút là mua được. Mình còn nhớ lúc bị nghiện, hút nhiều đến nổi không ăn uống gì nổi, chỉ còn da bọc xương. Cuối năm, vì thi tốt nghiệp nên được gia đình khuyên ngăn, mình bỏ được đến giờ. Cái này mà dính vô là khó bỏ lắm!".

Hiểm họa khôn lường

"Cỏ Mỹ” là loại ma túy không kém nguy hiểm. Do đó, Bộ Y tế đã đưa "cỏ Mỹ” vào danh mục các chất ma túy từ ngày 1-2-2016. Loại này vốn là hỗn hợp thực vật được sao khô, cắt nhỏ, tẩm ướp một số hóa chất cho cảm giác giống như cần sa. Loại hỗn hợp này được cuốn vào giấy rồi hút như hút thuốc lá.

Triệu chứng của người sử dụng "cỏ Mỹ” thường gặp là loạn thần, ảo giác gây hại cho bản thân và người khác, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, lo lắng, nhảy múa, gào thét điên loạn, không làm chủ được hành động, thậm chí tử vong. Hoạt chất có trong "cỏ Mỹ” là XLR-11, đây là chất gây nghiện, gây ảo giác giống như cần sa, nhưng tác dụng thì mạnh hơn nhiều lần. Người sử dụng nhiều sẽ bị loạn thần, mất kiểm soát, suy kiệt sức khỏe và phải đưa vào viện điều trị, cai nghiện

Trước những hiểm họa của "cỏ Mỹ” đối với cộng đồng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2015/NĐ-CP bổ sung "cỏ Mỹ” vào danh mục các chất ma túy và tiền chất. Theo nghị định này, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép "cỏ Mỹ” sẽ bị xử lý hình sự tương tự như đối với cần sa.

Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Số tiền đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp; tái phạm nguy hiểm thì khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang