Ngư dân trình báo bị tàu nước ngoài tấn công, cướp 2 tấn mực khô

Thứ Sáu, 07/06/2019 19:52

|

(CAO) Ngày 7-6, sau khi vào bờ cập cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngư dân Trần Văn Nhân (42 tuổi, trú xã Tam Quang), chủ tàu QNa 91441 TS đã trình báo bị tàu nước ngoài tấn công và lấy tất cả hải sản khai thác, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Theo ông Nhân, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 2-6 tại tọa độ 15 độ 42 phút Bắc-111 độ 34 phút Đông, tàu QNa 91441 của ông bị tàu nước ngoài sơn màu trắng, số hiệu 46305 có treo cờ Trung Quốc cập sát. Khi cách tàu ông Nhân khoảng 50m thì phát loa bằng tiếng Việt nói: “Đây là vùng biển Trung Quốc đề nghị tàu cá Việt nam ra khỏi vùng này”.

Sau đó, có khoảng 4-5 người đi trên ca nô leo lên tàu ông Nhân, tay cầm dùi cui, roi điện, mặc quần áo màu xanh rin và yêu cầu chủ tàu gom tất cả hải sản đánh bắt được xuống ca nô rồi rời đi.

Tàu cá QNa 91441 TS cập cảng Kỳ Hà trình báo cơ quan chức năng.

Ông Nhân cho hay, sau gần nửa tháng bám biển, tàu QNa 91441 TS khai thác hơn 2 tấn mực khô nhưng đã bị tàu nước ngoài tấn công, cướp toàn bộ số mực trị giá hơn 250 triệu đồng. Nếu tính luôn tiền chi phí cho chuyến biển thì thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Các ngư dân trình bày lại sự việc trên.

Theo ông Phan Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, địa phương đã nắm được sự việc và mong muốn các cơ quan hưu quan vào cuộc, bảo vệ quyền lợi của ngư dân địa phương.

Được biết, tàu khai thác mực khơi của anh Trần Văn Nhân được nhà nước cho vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ, đóng mới năm 2015, công suất gần 830 CV.

Bình luận (0)

Lên đầu trang