Mưa lũ gây chia cắt, sạt lở nhiều nơi ở miền núi Quảng Nam

Thứ Sáu, 18/09/2020 15:36

|

(CAO) Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn tại huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam từ tối hôm qua đến sáng 18-9 đã gây ngập lụt chia cắt cục bộ, sạt lở ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Tây Giang.

Chiều 18-9, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, trong sáng nay, lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các địa phương. Trong chiều nay, huyện sẽ tổ chức họp để thống kê sơ bộ các thiệt hại do mưa lũ, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Sạt lở trên một tuyến đường núi
Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Tây Giang nước tràn qua gây chia cắt

Cũng theo ông Linh, đến trưa cùng ngày, khi mưa giảm dần, nước lũ cũng đã rút, giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản trở lại bình thường, tuy nhiên việc đi lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều điểm bị sạt lở đất đá, bùn đất bám dính sau khi nước rút.

Do tại trung tâm huyện Tây Giang bị mất điện nên việc liên lạc đến một số xã vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Tây Giang.

Lực lượng chức năng cũng đã cứu hộ 4 hộ/9 khẩu bị cô lập do mưa lũ tại thôn A’hu - xã A’tiêng Tây Giang lúc 10 giờ 30 trưa nay.

*Chiều 18-9, ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch huyện Đông Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, từ 17h ngày 17/9; đặc biệt là từ 2-9h ngày 18/9, trên địa bàn huyện có mưa rất to, mực nước ở các sông suối trên địa bàn lên rất nhanh.

Nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn trên dòng sông A Vương đoạn qua huyện Đông Giang

Theo đó, do mưa lớn nên nước lũ làm ngập 30 nhà dân tại thôn Tà Vạt, thôn Trao và thôn Aduông thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Mưa lớn cũng làm sạt lở 2 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Za Hung; 1 điểm trên tuyến quốc lộ 14G tại xã Sông Kôn. Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn nối từ đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14G cũng bị hư hỏng.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở huyện Đông Giang

Hiện tại, chính quyền huyện Đông Giang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố về sạt lở tại các tuyến đường; đồng thời tổ chức kiểm tra các điểm có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa lũ để kịp thời sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang