Ngập sâu ở nhiều nơi, người Hà Nội bắt cá ở đường

Thứ Bảy, 20/08/2016 02:33  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Mưa lớn diễn ra trong ngày 19-8, khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn. Người dân kéo nhau ra bắt cá ngoài đường.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 mang tên Thần Sấm, khiến mưa lớn diễn ra trong ngày tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Lượng mưa lớn khiến nhiều nơi tại Hà Nội ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngập sâu diễn ra tại các tuyến phố như: Thái Hà, Hoàng Mai, Mễ Trì,… Thậm chí, nước ngập tràn vào một số công trình xây dựng nên người dân đã cầm rổ ra bắt cá.

Người dân bắt cá ngoài đường tại phố Mễ Trì

Trước đó, lúc 15 giờ 30, bão đổ bộ Hà Nội với sức gió mạnh khiến nhiều hàng cây trên các tuyến đường bị gãy, bật gốc. Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm thủ đô bị ngập sâu trong nước, có nơi hơn nửa mét,...

Liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 16 giờ 15 chiều 19-8, bão “Thần Sấm” khi đổ bộ vào Hà Nội đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Trong 3 đến 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, Đồng bằng - Trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Tại khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.

Ngập sâu tại phố Thái Hà khiến xe cộ đi lại khó khăn, ô tô chết máy ngay giữa đường

Tại các tỉnh như: Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên... sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11. Toàn khu vực có mưa to, gió giật mạnh. Quảng Ninh ra lệnh cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ di chuyển qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn...

Ở Ninh Bình có gió cấp 5-6, mưa lớn. Từ sáng, cơ quan chức năng di dời toàn bộ 817 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu đang nuôi trồng thủy sản từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 (huyện Kim Sơn) vào nơi tránh trú an toàn,...

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động trên 183.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 4 máy bay trực thăng và nhiều phương tiện (ôtô, tàu thuyền), trang thiết bị khác hỗ trợ các địa phương ứng phó khi có yêu cầu.

Clip Hà Nội ngập sâu ở nhiều nơi do mưa lớn:

Bình luận (0)

Lên đầu trang