Gần 69.000 học sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thứ Bảy, 11/06/2016 06:52

|

(CAO) Vào sáng nay, 68.932 thí sinh dự thi vào lớp 10 (giảm gần 9.000 em so với năm trước), trong đó có khoảng 6.500 em thi vào các lớp chuyên.

Học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong hai ngày 11 và 12-6, với 3 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 12-6.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đề thi Văn năm nay sẽ ra theo hướng mở, gắn với các vấn đề thời sự, xã hội để thí sinh có thể bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình. Riêng môn Toán, lần đầu tiên Sở sẽ áp dụng một số câu hỏi mang tính ứng dụng để thí sinh vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài toán thực tế cuộc sống.

Đồng thời, Sở cũng nhắc nhở các em học sinh, ở môn thi đầu tiên thí sinh phải có mặt lúc 6h30 để dự lễ khai mạc, các môn thi sau chỉ cần có mặt trước giờ làm bài 30 phút. Thí sinh đi trễ quá 15 phút tính từ thời điểm làm bài sẽ không được dự thi với bất cứ lý do gì.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP HCM huy động gần 11.000 cán bộ coi thi, trong đó có 50% là giáo viên bậc THPT, 50% cán bộ coi thi là giáo viên bậc THCS.

Những trường THPT có lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều so với chỉ tiêu như Gia Định (1.622 thí sinh cho 810 chỉ tiêu), Nguyễn Công Trứ (1.308 thí sinh cho 945 chỉ tiêu ), Nguyễn Thị Minh Khai (1.192 thí sinh cho 585 chỉ tiêu)… Trường có lượng học sinh đăng kí nguyện vọng 1 thấp: Phước Kiển (huyện Nhà Bè), Thủ Thiêm (Quận 2)...

Ở hệ chuyên, trường THPT Lê Hồng Phong dẫn đầu với tỷ lệ chọi cao nhất là 3,7 và số lượng hồ sơ đăng ký cao nhất 2.671 hồ sơ ở NV1.

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu đăng kí dự thi lớp 10

Bình luận (0)

Lên đầu trang