Việt Nam đón mưa sao băng đầu tiên năm 2017

Thứ Ba, 03/01/2017 13:25  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Rạng sáng 4-1, người dân tại Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Quadrantids – hiện tượng thiên văn thú vị của năm 2017.

Trận mưa sao băng - Ảnh: BNPS

Mưa sao băng Quadrantids diễn ra từ 28-12-2016 đến 12-1-2016. Tại Việt Nam, thời điểm quan sát tốt nhất với số sao băng đạt 50 đến 60 vệt/giờ là từ 3 giờ sáng ngày 4-1. Hiện tượng thiên văn này vẫn hoành tráng không kém trận mưa sao băng lớn như Geminids và Perseids.

Mưa sao băng lớn nhất năm Geminids có thể quan sát bằng mắt thường
 

Để ngắm được sao bằng, người xem cần hướng về trời đông bắc, tâm điểm trận mưa sao băng là chòm sao Bootes. Tuy nhiên nếu thời tiết ít mây thì sẽ dễ quan sát toàn bộ trận mưa sao băng.

Người quan sát cần chọn vị trí cao, rộng không có ánh đèn và không cần mang theo thiết bị chuyên dụng; nhưng cần để mắt thích nghi với bóng tối trước 20 phút.

Mưa sao băng Quadrantids xuất hiện ra khi Trái đất trên quỹ đạo đi ngang vùng đá bụi vật chất để lại bởi tiểu hành tinh 2003 EH1.

Bình luận (0)

Lên đầu trang