Quảng Nam thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do bão, các thủy điện xả tràn

Thứ Tư, 28/10/2020 22:03  | Hải Đường

|

(CAO) Sau hơn nhiều giờ đồng hồ bị ảnh hưởng bão số 9, theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTK&TKCN) tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã gây tốc mái hư hỏng nhiều nhà dân.

Do ảnh hưởng của bão số 9, kết hợp với không khí lạnh tăng cường. Trong 18 giờ qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 182 giờ qua (từ 19 giờ ngày 27/10 đến 13 giờ ngày 28/10) tại các địa phương phổ biến từ 70- 150mm, có nơi trên 150mm như Phước Sơn (huyện Phước Sơn) 162mm, Trà My (huyện Bắc Trà My) 187mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 195mm. Từ chiều nay (28-10) đến ngày mai (29-10) các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Về mực nước lúc 18 giờ cùng ngày, tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh như: Trên sông Vu Gia ởÁi nghĩa: 8,31m; trên báo động II là 0,31m; Tại Hội Khách 15,83m; trên báo động II là 0,33m. Trên sông Thu Bồn tại Hội An 1,36m; trên báo động I là 0,36m; Tại Câu Lâu 2,04m; trên báo động I là 0,04m. Trên sông Tam Kỳ 1,08m; dưới báo động I là 0,62m.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã sơ tán tổng cộng 29.399 hộ/88.431 khẩu.

Hàng loạt nhà dân ở Quảng Nam tốc mái, hư hỏng

“Về nhà ở hầu như các địa phương ven biển có nhà bị hư hại rất lớn, tuy nhiên do hiện nay hệ thống thông tin liên lạc, điện chưa được khắc phục nên chưa thể thống kê cụ thể số lượng; 13 nhà bị sạt lở, vùi lấp tại huyện Phước Sơn; 30 nhà bị tốc mái (huyện Phước Sơn 14 nhà, Bắc Trà My 4 nhà, Nam Trà My 12 nhà). Bên cạnh đó, một số trường học, công trình công cộng bị hư hỏng, tốc mái, một số cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hệ thống cây xanh bị ngã đỗ lớn”, trích báo cáo PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam,về giao thông có các tuyến đường Quốc lộ, ĐT, ĐH, ĐX bị sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc giao thông. Công trình phòng chống thiên tai Bờ biển Cửa Đại, TP Hội An tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m. Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển. Về tàu thuyền có 3 tàu bị chìm (trong đó có 1 tàu ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành và 2 tàu ở huyện Duy Xuyên). Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các điện ở Quảng Nam đồng loạt xả tràn

Theo số liệu cập nhật của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, thời điểm nước về hồ Đăk Mi 4 nhiều nhất lên đến hơn 13.300m3/s lúc 16h ngày 28/10. Lúc xả qua tràn nhiều nhiều nhất hơn 7.000m3/s lúc 17h ngày 28/10. Lúc 18h ngày 28/10 lượng xả lũ được hạ xuống còn hơn 6.300m3/s. Đến 19h ngày 28/10, lưu lượng xả của hồ Đăk Mi 4 được hạ xuống còn 3.550m3/s.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang tiếp tục lên. Mực nước lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng lên 8,8m, dưới báo động III 0,2m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên 7,8 trên báo động II 0,3m, tại Câu Lâu là 3,4m trên báo động II 0,4m, tại Hội An ở mức 1,9m dưới báo động III 0,1m.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả tràn.

Ngoài ra, từ 17h ngày 28-10, tại Km1369 tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, nước lũ tràn qua đường ngập sâu hơn 1m và chảy xiết khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc hoàn toàn.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt, hướng dẫn phân luồng, sắp xếp giao thông đảm bảo an toàn, trật tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang